Xây dựng phương án cụ thể, sát thực tiễn bảo vệ lễ hội chùa Hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 12-1, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm, động viên và kiểm tra công tác bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Công an huyện Mỹ Đức.

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến thăm, chúc mừng năm mới Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức.

Thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức cho biết trong năm 2022, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội (KT - XH) trên địa bàn huyện đã đạt được khá toàn diện; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu KT - XH thành phố giao; 17/18 chỉ tiêu KT - XH do HĐND huyện giao năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo giảm; an sinh xã hội được tăng cường.

Đoàn công tác tặng quà Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Mỹ Đức

Đoàn công tác tặng quà Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Mỹ Đức

Với đặc thù địa bàn có lễ hội Chùa Hương, khai hội vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, đồng chí Nguyễn Anh Dũng cũng đã trao đổi về các nhiệm vụ đã triển khai liên quan đến lễ hội.

Trong đó có nhiều điểm mới như thay đổi phương thức bán vé, phương tiện, đưa xe điện vào phục vụ du khách. Để đảm bảo an toàn cho lễ hội, UBND huyện, Ban tổ chức lễ hội và CAH đã xây dựng phương án bảo vệ tập trung cao độ biện pháp đảm bảo ANTT, ngăn chặn tình trạng treo biển bán thú rừng...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng năm mới CAH Mỹ Đức

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng năm mới CAH Mỹ Đức

Tại CAH Mỹ Đức, Thượng tá Giáp Thành Trung - Trưởng CAH báo cáo sơ lược với đồng chí Giám đốc và đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Công an. Theo đó, tình hình tội phạm, phạm pháp hình sự nói chung đã được kéo giảm, giảm số vụ so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tội phạm ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Đối với loại tội phạm này, CAH đang xây dựng phương án quyết liệt đấu tranh ngăn chặn để không hình thành điểm 'nóng .

Biểu dương CAH Mỹ Đức với thành tích nhận cờ Đơn vị xuất sắc của UBND TP trong thực hiện phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định đây là sự ghi nhận của CATP, các đơn vị trong CATP đối với các chiến công đã đạt được của CAH Mỹ Đức trong năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà CBCS - CAH Mỹ Đức nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà CBCS - CAH Mỹ Đức nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Giám đốc CATP cũng khẳng định, năm 2022, CAH Mỹ Đức đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Giao nhiệm vụ cho CAH Mỹ Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu tập trung bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán; đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ hội chùa Hương; xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ an toàn Lễ hội Chùa Hương rất quan trọng, người đứng đầu CATP nhìn nhận, Lễ hội Chùa Hương năm nay có nhiều đặc điểm khác so với các năm trước. Sau 2 năm dịch bệnh Covid-19 kéo dài, hoạt động lễ hội không được tổ chức; Tết Nguyên đán Quý Mão, chùa Hương chính thức được khai hội trở lại. Đây là lễ hội lớn nhất, kéo dài trong thời gian lâu nhất, thu hút số lượng lớn du khách về vãn cảnh. Cùng với đó, Lễ hội Chùa Hương năm nay có 2 điểm mới - bán vé điện tử và vận chuyển bằng xe điện. “Phải có phương án bảo vệ đầy đủ và hết sức cụ thể, sát tình hình thực tế. Đối với vé điện tử không loại trừ trường hợp vé giả, lừa đảo qua mạng” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhìn nhận.

Thượng tá Giáp Thành Trung, Trưởng CAH Mỹ Đức báo cáo kết quả công tác của CAH năm 2022

Thượng tá Giáp Thành Trung, Trưởng CAH Mỹ Đức báo cáo kết quả công tác của CAH năm 2022

Đối với vấn đề chuyển đổi hình thức vận tải bằng xe điện, Giám đốc CATP lưu ý cần kiên trì, vận động để đưa hoạt động này đi vào nề nếp, bởi đây là vấn đề đã được Huyện ủy, UBND huyện trăn trở thời gian qua, làm sao để đổi mới, phát triển hiệu quả hơn. CATP sẽ tăng cường lực lượng hỗ trợ CAH Mỹ Đức đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhân dịp Xuân mới, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã gửi lời chúc thắng lợi đến toàn bộ CBCS - CAH Mỹ Đức cũng như gia đình, người thân, tiếp tục phát huy thế mạnh giữ vững danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND TP Hà Nội.

Đoàn công tác đến thăm, tìm hiểu nơi ăn chốn ở của CBCS Công an xã Hợp Thanh

Đoàn công tác đến thăm, tìm hiểu nơi ăn chốn ở của CBCS Công an xã Hợp Thanh

Cũng trong dịp này, Giám đốc CATP đã đến thăm, tìm hiểu nơi ăn chốn ở của CBCS Công an xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương dành cho lực lượng Công an xã và mong nhận được sự giúp đỡ, phối hợp để Công an xã có được trụ sở khang trang, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.