Xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng chính quy, tinh nhuệ

ANTD.VN - Ngày 28-9, CATP Hà Nội và Trường Cao đẳng CSND 1 đã tổ chức lễ bế giảng khóa học 2015 - 2017 cho 116 Công an xã thuộc các địa bàn Hà Nội.

Đây là khóa đầu tiên đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, ngành quản lý TTXH ở địa bàn cơ sở. Theo đó, 116 học viên là Trưởng Công an cấp xã thuộc các địa bàn Hà Nội đã được Trường CSND 1 phối hợp với CATP Hà Nội đào tạo, huấn luyện cấp chứng chỉ theo quy đinh của Nhà nước và Bộ Công an.

Trong quá trình đào tạo, các học viên đã được học tập theo đúng quy chế, mục tiêu chương trình đào tạo do Bộ Công an ban hành với các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở và nghiệp vụ chuyên ngành quản lý TTXH.

Đại tá Lê Bá Thịnh, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND 1  trao chứng chỉ cho các học viên tại lễ bế giảng

Lớp học đã kết thúc qua 29 học phần, trong đó có nhiều học phần đòi hỏi sự cố gắng, cần cù và nỗ lực của các học viên. Kết thúc thời gian 2 năm đào tạo, 116 học viên hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo, trong đó có 1 học viên đạt loại giỏi, 71 học viên tốt nghiệp loại khá, 44 học viên đạt loại trung bình khá…

Đại tá Đặng Văn Vượng, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP Hà Nội cho biết: “Việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các đồng chí Trưởng Công an xã là cần thiết. Công tác bồi dưỡng, rèn luyện chuyên môn, trình độ để trang bị kiến thức cho đội ngũ Công an xã ngày càng lớn mạnh, chính quy, từng bước hiện đại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thông qua lễ bế giảng, Đại tá Đặng Văn Vượng yêu cầu các học viên sau khi về cơ sở làm nhiệm vụ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu từng chuyên đề, nội dung được đào tạo để triển khai, vận dụng hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu và hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.