- Giữ gìn trật tự đô thị do biết dựa vào sức mạnh từ nhân dân
- Hướng đến sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân
- Nhiều kết quả tích cực từ mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu” ở Phú Thượng
Đặt lợi ích của người dân lên trên hết
Phường Đồng Xuân - quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là một trong những địa bàn “nóng” trong công tác PCCC. Bởi lẽ, đặc thù là “phường chợ”, lại nằm trong khu phố cổ nên gần như 100% các hộ gia đình mặt đường đều kinh doanh hoặc cho thuê để kinh doanh buôn bán.
Đi dọc tuyến phố Đồng Xuân, Hàng Khoai, Hàng Giấy... có thể thấy các cửa hàng dù nhỏ nhưng cũng xếp kín các loại hàng hóa. Nhiều trong số đó là mặt hàng dễ cháy như vải vóc, xốp, mây che đan...
![]() |
![]() |
![]() |
Các tuyến phố với đặc thù hộ mặt đường đều là nhà ở kết hợp kinh doanh buôn bán nên nguy cơ xảy cháy là rất cao |
Ngoài ra, trên địa bàn phường có một khu tập thể 5 tầng tại phố Cao Thắng, vừa là nơi ở, vừa là kho chứa các mặt hàng kinh doanh trong chợ Đồng Xuân. Điểm trông giữ xe máy của người dân khu tập thể được bố trí dưới sân chung, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.
Trong khi đó, hệ thống hạ tầng cơ sở, nhà ở trên địa bàn phường hầu như đã xuống cấp chưa được cải tạo và nâng cấp, điều kiện sinh hoạt chật chội, người đông; hệ thống dây điện, điện thoại, Internet, truyền hình cáp… chưa được quy hoạch, từ đó gây khó khăn cho các phương tiện tham gia chữa cháy nếu xảy ra cháy, nổ.
“Đánh giá tình hình địa bàn phường Đồng Xuân, có thể thấy những nguy cơ cháy là khó lường. Chủ yếu các hộ kinh doanh đều kết hợp với nhà ở, nên nếu xảy cháy rất dễ dẫn tới cháy lớn, cháy lan mà hậu quả thì không thể đong đếm được” - Thiếu tá Bùi Xuân Thắng, Trưởng Công an phường Đồng Xuân nhìn nhận.
Được chọn xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, thời gian qua, Công an phường Đồng Xuân đã tích cực triển khai các biện pháp, giải pháp trên mọi mặt công tác, nhằm sớm hoàn thiện 22 tiêu chí, trong đó, công tác PCCC là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị chú trọng triển khai.
![]() |
Phần nhiều hàng hóa kinh doanh đều nằm trong diện dễ bắt lửa nên nếu xảy cháy dễ dẫn đến cháy lớn, cháy lan |
“Thời gian qua, trên địa bàn thành phố cả nước xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đánh giá mức độ rủi ro khi xảy cháy trên địa bàn, chúng tôi đã xây dựng các phương án PCCC sát hợp với tình hình thực tế. Trong đó, mô hình “Dân vận khéo trong đảm bảo an toàn PCCC” được Công an phường triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát khu vực” - đồng chí Trưởng Công an phường Đồng Xuân thông tin.
Chị Lưu Ngọc Lan, chủ hộ kinh doanh trên phố Nguyễn Thiếp cho biết, trước đây không để ý đến việc PCCC, hoặc nếu có chỉ là hình thức. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cán bộ Cảnh sát khu vực đến tận nhà tuyên truyền, vận động và phân tích những hệ lụy nếu xảy cháy, nên theo chị Lan “cũng khá hoang mang và lo lắng”.
“Ở đây, gia đình tôi không chỉ kinh doanh mà còn ăn ở tại chỗ nên khi đọc thông tin báo chí về các vụ cháy xảy ra thì bắt đầu thấy sợ. Được các đồng chí Công an và cán bộ UBND phường hướng dẫn, gia đình tôi đã chủ động lắp đặt hệ thống PCCC. Hiện nay, tất cả các tầng đều được trang bị phương tiện PCCC như chuông cảnh báo, bình bọt... Tại tầng 1 của gia đình là cầu dao tổng, có thể ngắt điện ở các tầng khác” - Chị Lan cho biết.
![]() |
![]() |
Hộ kinh doanh gia đình chị Lưu Ngọc Lan nhờ sự hướng dẫn của Công an phường và UBND phường đã tự trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC |
Cũng theo chủ cơ sở kinh doanh trên, Công an phường Đồng Xuân không chỉ vận động, mà còn thường xuyên xuống từng hộ dân để kiểm tra trạng thái hoạt động của các phương tiện PCCC, đồng thời tiếp tục hướng dẫn cụ thể cho các thành viên gia đình về cách thức sử dụng bình chữa cháy.
Vì “dù đã tham gia nhiều đợt tập huấn về PCCC và các bước chữa cháy tại chỗ, nhưng không được áp dụng thì cũng quên hết cả kiến thức. Nên tôi thấy rằng, lực lượng Công an phường đã thực sự tâm huyết, có trách nhiệm đối với an toàn tài sản và tính mạng của người dân. Đó cũng là lý do khiến không chỉ các hộ kinh doanh chúng tôi mà bà con các tổ dân phố cũng ý thức hơn, cứ vào các nhóm Zalo do Cảnh sát khu vực sẽ thấy, mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình” - Chị Lưu Ngọc Lan chia sẻ thêm.
“Công an phường không chỉ vận động các hộ kinh doanh trang bị các phương tiện PCCC mà còn huy động từ nguồn xã hội hóa, mua bình bọt tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cần phải xác định rõ lợi ích của người dân là trên hết. Nếu xảy cháy, rủi ro về tính mạng và tài sản chia đều cho mỗi người, nên phải trang bị đồng loạt, kêu gọi bà con hưởng ứng, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau” - Đại úy Đinh Thanh Hải, Phó trưởng Công an phường Đồng Xuân nhấn mạnh.
Đồng bộ các biện pháp, giải pháp PCCC
Cũng theo Đại úy Đinh Thanh Hải, để làm tốt công tác PCCC phù hợp với đặc thù địa bàn, Công an phường đã tổ chức điều tra cơ bản, xác định từng danh mục, sau đó tham mưu cho UBND phường triển khai các biện pháp phòng ngừa trên toàn phường.
“Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của Công an phường Đồng Xuân, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát khu vực. Các đồng chí đã rất trách nhiệm, sát sao với công việc, tham mưu cho UBND phường ban hành nhiều chuyên đề, kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác PCCC.
![]() |
![]() |
Công an phường vận động người dân trang bị phương tiện PCCC và hướng dẫn cách sử dụng cho mỗi thành viên |
Đối với chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, với rất nhiều khó khăn mang tính đặc thù nhưng lực lượng Công an phường đã và đang nỗ lực hoàn thiện, do vậy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể phường cũng rất ủng hộ để các đồng chí hoàn thiện các tiêu chí” - Ông Trần Nguyên Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân đánh giá.
Không chỉ triển khai các biện pháp phòng ngừa, Công an phường cũng chủ động xây dựng phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trên cơ sở tham mưu của Công an phường, UBND phường Đồng Xuân đã triển khai xây dựng và củng cố Ban chỉ đạo PCCC với từ 5 đến 10 thành viên mỗi ban chỉ đạo.
![]() |
Tại các ngõ, ngách nhỏ hẹp và sâu đều được bố trí các phương tiện PCCC công cộng |
Thông qua mô hình “Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm bốn tại chỗ”, Công an phường đã vận động các hộ dân tạo lối thoát nạn tại các vị trí lắp lồng sắt, chuồng cọp và có phương tiện PCCC phù hợp với gia đình như: Bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây thoát nạn... cũng như tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện PCCC cho người dân.
Công an phường cũng rà soát, lắp đặt hệ thống kẻng báo cháy, phương tiện PCCC công cộng tại các khu dân cư, tổ dân phố mà xe chữa cháy khó tiếp cận; niêm yết các biển cảnh báo về PCCC nhằm nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.
![]() |
Huy động nguồn xã hội hóa để tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bình bọt chữa cháy |
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an phường đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với 1.650 nhà ở hộ gia đình, trong đó có 456 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
![]() |
![]() |
Thường xuyên tổ chức tập huấn chữa cháy, nâng cao khả năng ứng phó với sự cố cháy cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân |
“Cháy, nổ là sự cố không mong muốn, nhưng nếu xảy ra thì nguy cơ khó có thể lường trước được. Do vậy, chúng tôi cũng hy vọng, với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, cùng với sự vào cuộc đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp, công tác PCCC trên địa bàn phường sẽ đạt hiệu quả cao, hạn chế tối đa các vụ cháy, nhất là cháy lớn, cháy lan” - Đại úy Đinh Thanh Hải nói.