ANTD.VN - Phần mềm “Người trợ lý ảo” trong phòng, chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam chuyên về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
ANTD.VN - 150 em học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn đã được phổ biến kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em thông qua các bài tập tình huống, trò chơi, câu đố có thưởng...
ANTD.VN - Quá trình dạy thêm học sinh tại nhà, thầy giáo H. bị cho là đã xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9 do mình chủ nhiệm. Công an đang điều tra sự vụ.
ANTD.VN - Chiều 7-12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu hội trường Bộ Công an. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.
ANTD.VN - Bé gái 11 tuổi rời nhà đi chơi cùng bạn trai qua đêm. Khi được gia đình gặng hỏi, bé mới cho biết bị Bàng Văn Tuấn xâm hại tình dục tại nhà nghỉ.
ANTD.VN - Sự việc một phụ huynh khi kiểm tra điện thoại cậu con trai 13 tuổi của mình, phát hiện con bị dụ dỗ tham gia một số hội nhóm 18+ trên mạng xã hội lập tức đăng bài cảnh báo đã gây xôn xao dư luận. Bên cạnh những người đồng tình, một số cá nhân khác cho rằng, việc làm này không chỉ khiến trẻ xấu hổ, mà còn vi phạm quyền riêng tư cá nhân.
ANTD.VN - Để kịp thời gửi phản ánh, tố cáo các hành vi bạo hành trẻ em, trên Zalo người dân có thể dễ dàng liên hệ đường dây nóng miễn phí 24/7 của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.
ANTD.VN - Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), rất nhiều hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng đang diễn ra, đe dọa sự phát triển lành mạnh về thể chất, tinh thần của trẻ em.
ANTD.VN - Ngày 20/10, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn, giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn lực có chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích và đuối nước, bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em trong mùa hè.
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025". Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chương trình ở cấp quốc gia về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
ANTD.VN - Ủy ban Quốc gia về trẻ em vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác bảo vệ và thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em.
ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021- 2025.
ANTD.VN - Quyết định 5609/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập có hiệu lực từ 1-4 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh Đời sống tối 9-11-2020 gồm những nội dung chính sau: Truy tìm kẻ sát hại cô gái 17 tuổi ở Yên Bái; Khởi tố vụ ông lão 72 tuổi xâm hại nữ sinh lớp 7; Phạt 105 triệu đồng với 6 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên mạng xã hội; Thế giới vượt mốc 50 triệu ca nhiễm Covid 19; Philippines đã ủng hộ ứng viên của Trung Quốc làm thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ); Nổ súng tại căn cứ quân sự Nga, 3 người thiệt mạng.
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, trong đó có nội dung phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.
ANTD.VN - Theo pháp luật hình sự Việt Nam, tội dâm ô trẻ em phải có hành vi xâm hại trực tiếp đến cơ thể, tiếp xúc với bộ phận sinh dục của trẻ thì mới cấu thành tội. Trong khi đó, hành vi này thường không để lại dấu vết.