Xác định rõ nguyên nhân, sớm tháo gỡ tồn tại

ANTĐ - Một số loại tội phạm hình sự có dấu hiệu gia tăng; tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm, nội tạng động vật và hàng lậu bắt đầu “nóng”; biểu hiện nắm bắt chưa chắc hoặc chưa thực hiện nghiêm quy trình công tác, quy định pháp luật ở một vài đơn vị công an cấp cơ sở… Hàng loạt vấn đề “nóng” đó đã được Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đặt câu hỏi về nguyên nhân, và đề nghị đưa ra biện pháp chấn chỉnh ngay đối với chỉ huy các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ, tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT tháng 4, triển khai trọng tâm công tác tháng 5-2013, tổ chức chiều qua, 26-4. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến công an cấp phường, đồn, trạm, thị trấn.

Đại tá Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ CATP

Nhận diện tội phạm, vi phạm “nóng”

Tổng hợp của Văn phòng CATP cho thấy, so với quý I-2013, trong tháng 4, địa bàn thành phố có dấu hiệu “nóng” một số loại tội phạm, vi phạm. Đó là tội phạm cướp tài sản, côn đồ đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ. Tệ nạn cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa ở một số địa bàn ngoại thành cũng có diễn biến khá phức tạp. 

Bên cạnh đó, tội phạm kinh tế - môi trường có chiều hướng gia tăng phức tạp so với thời điểm sau Tết, chủ yếu là hàng điện tử lậu, nội tạng động vật và gia cầm “bẩn”. Đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng lưu manh côn đồ “đầu tư” xe ô tô “xịn” vận chuyển hàng lậu về các điểm, tụ điểm đầu mối ở Hà Nội, cũng như hoạt động “bảo kê” ở các lĩnh vực kinh doanh vận chuyển, mua bán vật liệu xây dựng, bến bãi, khai thác, trung chuyển cát trên các tuyến sông.

Ghi nhận kết quả khám phá án hình sự đạt trên 79%, khám phá trên 93% trọng án, tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP vẫn cảnh báo rõ nguy cơ về hoạt động tiềm ẩn của các loại tội phạm, vi phạm nêu trên; và đặt câu hỏi về nguyên nhân đối với “tư lệnh” các lĩnh vực Hình sự, Môi trường, Giao thông, Trật tự. Trước thông tin báo cáo của chỉ huy Phòng CSHS về gia tăng số vụ chặt trộm thân cây sưa ở một số quận nội thành, đồng chí Giám đốc đặt câu hỏi: “Phòng CSHS đã có phản ứng thế nào trước hiện tượng trên?”, đồng thời đề nghị Ban chuyên án sớm triển khai biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa, bắt giữ loại tội phạm này. Với chỉ huy Phòng CS PCTP về môi trường, ghi nhận kết quả bước đầu trực tiếp và tham gia phối hợp xử lý gà nhập lậu, nội tạng bẩn của Cảnh sát Môi trường, Đại tá Nguyễn Đức Chung chất vấn: “Lực lượng Môi trường có tìm hiểu và đã xác định được gia cầm, nội tạng động vật ngâm tẩm hóa chất gì mà 3, 4 ngày liền trong quá trình vận chuyển vẫn tươi?”. Người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô chia sẻ, phải đưa ra được biện pháp phòng ngừa và khuyến cáo người dân về sự nguy hại của các loại gia cầm “bẩn”, hóa chất ngâm tẩm. Đó mới là cách giải quyết “gốc” của vấn đề, chứ không thể chỉ đơn thuần phục kích, bắt giữ.

Tăng cường thuyết phục để dân hiểu và chấp hành

Điểm nhấn của công tác đảm bảo TTGT - ĐT trong tháng 4 vừa qua, là Phòng CSTT, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Giám đốc CATP, đã thể hiện tích cực vai trò chủ công, kết nối các địa bàn nội thành tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm ở các tuyến đường liên quận, liên tuyến. Các quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy… bước đầu tạo được chuyển biến ở các trục chính, lưu lượng phương tiện lớn. Đại tá Bùi Văn Đại - Trưởng CAQ Đống Đa nhận xét về ưu điểm của mô hình “liên quân - liên tuyến”, là không còn xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, nhất là ở các địa bàn giáp ranh.

Trong công tác đảm bảo TTGT-ĐT, đồng chí Giám đốc CATP gợi mở các nguyên tắc đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Trước hết làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở có biện pháp chấn chỉnh, giữ gìn TTGT-ĐT, trên cơ sở huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể. Tiếp đến, vận động, thuyết phục người dân hiểu và chấp hành các quy định về giữ gìn TTGT-ĐT, còn xử phạt vi phạm chỉ là biện pháp cuối cùng. Phương pháp làm, theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, phải chọn những điểm, tụ điểm nhức nhối nhất; làm kiên trì, triệt để, chỗ nào chắc chỗ đó, từ đó nhân rộng toàn địa bàn. “Một biện pháp tuyên truyền theo tôi cần áp dụng thí điểm, là viết thư ngỏ gửi đến các hộ dân, nêu rõ chủ trương của thành phố về giữ gìn, lập lại TTGT- ĐT; qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của mọi người. Khi nhận thức, ý thức được nâng lên, tự khắc vi phạm sẽ giảm và công tác đảm bảo TTGT-ĐT sẽ bớt “nóng”, đồng chí Giám đốc CATP nói.

Xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ vi phạm quy trình công tác

“Qua nắm bắt, kiểm tra một số vụ việc, có thể thấy vi phạm đã và đang xảy ra ở không ít cấp công an cơ sở. Quan điểm của Ban Giám đốc là làm rõ vi  phạm, sai phạm và sẽ phải xử lý nghiêm”, Đại tá Nguyễn Đức Chung chỉ rõ. Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu 1 đồng chí trưởng CAP báo cáo về quy trình 1 vụ việc hiện đang bị người liên quan khiếu nại. Đồng chí Giám đốc yêu cầu chỉ huy CAP nhận thức, tự chỉ ra khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, chiến sỹ và trách nhiệm người chỉ huy trong vụ việc này. Kết luận vụ việc, Đại tá Nguyễn Đức Chung khẳng định, với vi phạm nêu trên, trong thời gian tới sẽ cách chức chỉ huy CAP trên.

Những biểu hiện vi phạm, sai phạm       của một số công an cơ sở, thậm chí ở cấp quận, huyện thời gian qua, theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, bên cạnh ý thức chủ quan của cá nhân và công tác quản lý cán bộ chưa sâu sát của chỉ huy đơn vị, còn là việc chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 100 của    Giám đốc CATP về phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ chiến sỹ. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, trong quản lý cán bộ phải lấy phòng ngừa là chính; phải tập trung xử lý dứt điểm sai phạm tồn tại; và quán triệt cán bộ, chiến sỹ nắm vững quy trình công tác, quy định pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra bức xúc dư luận, người dân từ cách giải quyết những việc nhỏ. Qua đó, mỗi cán bộ chiến sỹ phải luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết, Công an Hà Nội đã đề xuất và thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an sẽ thông qua việc in mẫu kê khai thống nhất trong thực hiện Thông tư số 12 về sang tên đổi chủ đối với phương tiện mô tô, xe máy. Theo đó, công an cơ sở sẽ phân công CSKV đến từng hộ dân, phát mẫu kê khai và hướng dẫn người dân kê khai. Sau khi thu phiếu về, CSKV sẽ chuyển tiếp đến cơ quan chức năng, và người dân chỉ đi nộp thuế sang tên, đổi chủ là xong. “Làm điều này, CSKV sẽ thêm việc, thêm vất vả, nhưng cái được thì rất lớn, trong đó quan trọng nhất là để người dân không phải đi lại nhiều, vất vả” - Đại tá Nguyễn Đức Chung phân tích.

Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm

Trọng tâm công tác tháng 5 của CATP, đó là những kế hoạch đảm bảo các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô; như khai mạc kỳ họp Quốc hội; kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trước mắt là ngày lễ 30-4 và 1-5. “Chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc các phương án bảo vệ, không để xảy ra đột biến, bất ngờ”, đây là những yêu cầu đầu tiên mà Giám đốc CATP đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh nông thôn và giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu công an cơ sở phải tham mưu cho chính quyền chủ động tổ chức đối thoại với người dân, giải tỏa bức xúc và giải quyết mâu thuẫn ngay ở cơ sở, không để vượt cấp, không gây bức xúc kéo dài. 

“Các đồng chí cần lưu ý hiện tượng đáng lo ngại, là những vụ cố ý gây thương tích có dấu hiệu hoạt động của băng nhóm nhưng không được giải quyết triệt để”, Đại tá Nguyễn Đức Chung lưu ý lực lượng CSHS và công an các quận, huyện, thị xã; đồng thời nêu câu hỏi: “Hoạt động của các đối tượng “bảo kê” đổ chất thải rắn, các điểm khai thác, trung chuyển cát, vật liệu xây dựng diễn biến phức tạp, phải chăng có sự dính dáng hay buông lỏng, làm ngơ của cán bộ cơ sở?”.

Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm ma túy, đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu với lực lượng chống ma túy, phải “đề ra phương án đánh và đánh triệt để, tận gốc các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ tỉnh ngoài về Hà Nội”. Phải rà soát, xác định những đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, sản xuất ma túy; đồng thời tăng cường phối hợp với công an các tỉnh tuyến Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình… đánh chặn ma túy từ xa. Đồng chí Giám đốc yêu cầu lực lượng Cảnh sát Môi trường thời gian tới phải phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, “nắm” chắc các cơ sở chăn nuôi gia cầm, để kịp thời phát hiện hành vi đối phó, gian dối như hợp thức hóa gia cầm lậu, chế biến sẵn trước khi vận chuyển… Cảnh sát Môi trường cần xây dựng chuyên đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể ở các khu công nghiệp, nhất là thời điểm mùa nắng nóng đến gần. “Những hoạt động, công tác bảo đảm ANTT trong tháng 5 đã đề ra tiêu chí, yêu cầu cụ thể. Và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP mong muốn, đề nghị toàn lực lượng Công an Thủ đô thể hiện rõ quyết tâm, trách nhiệm, bằng việc đảm bảo tuyệt đối an ninh - an toàn cho người dân ngay trong dịp lễ 30-4 và 1-5 này”, Đại tá Nguyễn Đức Chung nói.

Bổ nhiệm, điều động cán bộ CATP

Tại hội nghị, các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP     Hà Nội về việc bổ nhiệm, điều động và thăng cấp bậc hàm một số đồng chí cán bộ đã được công bố:

- Đại tá Đỗ Văn Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan thi hành án hình sự.

- Đại tá Nguyễn Văn Nông, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT.

- Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT.

- Đại tá Đặng Văn Vượng, Trưởng CAH Gia Lâm được điều động, bổ nhiệm   chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị.

- Thượng tá An Thanh Bình, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai được điều động,     bổ nhiệm chức vụ Trưởng CAH Gia Lâm.

- Thượng tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ được       điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ An ninh.

- Thượng tá Ngô Chí Cường, Phó trưởng CAQ Tây Hồ được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

- Trung tá Dương Văn Hiếu, Đội trưởng Đội Tổ chức biên chế được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

- Trung tá Lê Sinh Hùng, Trưởng CAP Yên Phụ được bổ nhiệm chức vụ         Phó trưởng CAQ Tây Hồ.

- Trung tá Nguyễn Đình Trọng, Đội trưởng Đội Kế toán được bổ nhiệm chức vụ  Phó trưởng Phòng Tài chính.