Xác chết co quắp bên vệ đường lúc rạng sáng

ANTĐ - Khoảng 5h sáng nay, ngày 11-7 tại cánh đồng thuộc xóm 5, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An một số người dân đi chợ sớm hốt hoảng khi phát hiện một người đàn ông nằm chết co quắp bên vệ đường.
Lập tức sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, công an xã Hợp Thành đã có mặt để phong tỏa hiện trường cũng như xác định danh tính của nạn nhân, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên.

Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Hoàng Vũ Ngọc (37 tuổi), trú tại xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Tại hiện trường công an thu được một chiếc kim tiêm còn dính máu, trên cánh tay Ngọc có vết chích thâm.

Bước đầu công an xác định có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Ngọc là do bị sốc thuốc khi sử dụng ma túy.

Ngay sau đó, người nhà nạn nhân cũng đã đến hiện trường yêu cầu công an không khám nghiệm tử thi mà xin đưa thi thể anh Ngoc về mai táng.