Xã Vạn Phúc, Thanh Trì: Không còn đối tượng tái phạm

ANTĐ - Chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa cùng với sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục đối tượng trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, xã Vạn Phúc huyện Thanh Trì không còn đối tượng tái phạm trong diện quản lý…

Các ngành, đoàn thể xã thường xuyên rà soát, phân loại đối tượng tiến bộ để có biện pháp giúp đỡ

Tham dự buổi họp ở xã Vạn Phúc về việc kiểm điểm những người từng vi phạm pháp luật đã bị xử lý, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền cũng như người dân nơi đây đối với số người từng có quá khứ lầm lỗi. Những ý kiến của ban, ngành, đoàn thể cũng như bà con thôn xóm đều chứa đựng sự chân tình khi góp ý cho từng cá nhân. Cảm động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền và bà con nhân dân trong xã, các anh N., D., T., đại diện cho những trường hợp từng có quá khứ lầm lỡ hứa quyết tâm trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội…

Không chỉ góp ý, động viên các đối tượng tiến bộ, người dân xã Vạn Phúc còn thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót trong công tác quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình nên đã có 61 trường hợp bị xử lý về tội cờ bạc; trong đó có 37 trường hợp đang thi hành án. “Xã ta còn nghèo, nhưng tại sao lại để xảy nhiều trường hợp vi phạm về cờ bạc?” - Câu hỏi được nêu ra tại cuộc họp đã được người dân trong xã “mổ xẻ”, phân tích và cùng thống nhất biện pháp quản lý số đối tượng từng có tiền án về tội cờ bạc hiện đang trú ở địa phương không chỉ “phó mặc” trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành chức năng mà cần có sự vào cuộc sát sao của mỗi gia đình trong việc giáo dục con em không vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Yên, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc cho biết, nhận thức tác hại của việc cờ bạc sẽ dẫn đến những vi phạm khác, ảnh hưởng đến ANTT địa phương, cùng với công tác tham mưu với Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bài trừ TNXH, Ban công an xã định kỳ hàng tháng đều tiến hành gọi hỏi, răn đe từng đối tượng có tiền án về cờ bạc để giáo dục, nhắc nhở.

Do chủ động trong công tác đảm bảo ANTT, Ban công an xã Vạn Phúc cùng Công an phụ trách xã đã kịp thời phát hiện, giải tán số đối tượng trong xã có biểu hiện tụ tập cờ bạc tại khu vực ruộng ngô ngoài bãi ven sông Hồng. Để phòng ngừa hiện tượng trên tái diễn, Ban Công an xã và Công an phụ trách xã đã xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân làm “tai mắt” kịp thời phát hiện, thông báo tới lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Theo ông Nguyễn Mậu Luân, Trưởng Công an xã Vạn Phúc, không chỉ chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa trên địa bàn, xã Vạn Phúc còn tích cực liên kết với xã Ninh Sở, huyện Thường Tín để cùng phối hợp trong công tác quản lý đối tượng ở địa bàn giáp ranh, thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của đối tượng để kiểm tra, phòng ngừa sai phạm… Do coi trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, quản lý tốt số đối tượng tù tha, thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, từ đầu năm đến nay, xã Vạn Phúc không có trường hợp đối tượng trong diện quản lý tái phạm. Tình trạng đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh giữa 2 xã Vạn Phúc, Ninh Sở để hoạt động trộm cắp đã không xảy ra.