Xả súng vào cảnh sát cơ động

ANTĐ - Khi bị lực lượng CSCĐ phát hiện có mang theo vũ khí, Nguyễn Hữu Luân (SN 1989), trú tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đã nổ nhiều phát súng về phía lực lượng này.

Khoảng 22h ngày 25-7, đang làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến đường 32, thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ-CATP Hà Nội gồm Đại úy Đặng Thanh Miền (tổ trưởng); Thượng sỹ Đoàn Hữu Tuấn; Trung sỹ Nguyễn Đức Anh và Hạ sỹ Nguyễn Chí Thanh phát hiên 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm, trên tay đối tượng ngồi sau cầm 1 thanh đao lớn.

    
Đối tượng Nguyễn Hữu Luân

Khi tổ công tác áp sát ra hiệu dừng xe thì đối tượng ngồi sau xe nhảy xuống mang theo đao bỏ chạy vào đường trung tâm khu công nghiệp vừa và nhỏ Minh Khai, huyện Từ Liêm. Đồng thời, đối tượng cầm lái nổ xe máy phóng vút đi. Ngay lập tức, phương án truy đuổi đối tượng chạy bộ được triển khai. Đồng loạt 4 cán bộ chiến sỹ cảnh sát cơ động lập tức chạy bộ đuổi theo đối tượng này. Thấy lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi tới gần, đối tượng này đã vứt thanh đao và bất ngờ rút khẩu súng giấu trong người bắn 5 phát về phía lực lượng truy đuổi. Rất may là không có đồng chí nào bị thương. Ngay lập tức, đối tượng bị lực lượng CSCĐ khống chế, tước vũ khí và bắt giữ.

Khẩu súng Luân dùng bắn lại lực lượng CSCĐ.

Bước đầu, đối tượng khai tên là Nguyễn Hữu Luân (SN 1989), trú tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Được biết, khẩu súng đối tượng bắn lực lượng làm nhiệm vụ là súng bắn đạn hơi cay. Hiện vụ việc đang được CAH Từ Liêm điều tra làm rõ.