Xả súng tại trung tâm thương mại ở Mỹ, 9 người chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một tay súng đã bắn chết 8 người và làm bị thương 7 người khác trong vụ xả súng tại 1 trung tâm thương mại ở thành phố Allen thuộc bang Texas của Mỹ. Đối tượng này sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt, nhà chức trách cho biết.
Người đi mua sắm rời khỏi trung tâm thương mại ở thành phố Allen

Người đi mua sắm rời khỏi trung tâm thương mại ở thành phố Allen

Đoạn video do camera hành trình ghi lại lan truyền trên mạng internet cho thấy tay súng bước ra khỏi 1 chiếc xe bên ngoài trung tâm thương mại và ngay lập tức xả súng vào những người trên vỉa hè. Người ta có thể nghe thấy hơn 30 phát súng vang lên.

Giám đốc Sở cứu hỏa thành phố Allen, Jonathan Boyd, cho biết 7 người bao gồm kẻ xả súng đã chết tại hiện trường. 9 nạn nhân được đưa đến các bệnh viện trong khu vực, nhưng 2 người trong số họ đã không qua khỏi. Ông Boyd cho hay, 3 trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, và 4 người trong tình trạng ổn định.

Trên trang Facebook, Sở cảnh sát thành phố Allen cho biết, 1 sĩ quan cảnh sát đang ở trong khu vực thì tình cờ nghe thấy tiếng súng vang lên lúc 15h36 chiều 6-5. “Viên cảnh sát đấu súng với nghi phạm và vô hiệu hóa mối đe dọa. Sau đó, anh ta gọi cho nhân viên cấp cứu”, cơ quan này cho hay. Các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy có trẻ em trong số các nạn nhân.

Hiện chưa rõ danh tính cũng như động cơ của kẻ xả súng.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được báo cáo về vụ nổ súng và chính quyền liên bang đã đề nghị hỗ trợ giới chức địa phương. Thống đốc bang Texas Greg Abbott gọi đây là một “thảm kịch”.

Các vụ xả súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Mỹ, với ít nhất 198 vụ tính từ đầu năm 2023 đến nay, theo Tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive. Năm 2019, vụ xả súng tại Walmart ở El Paso, bang Texas đã khiến 23 người thiệt mạng. Năm ngoái, vụ xả súng tại 1 trường tiểu học ở Uvalde, bang Texas cũng khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng.