Xả súng đẫm máu tại Đông Jerusalem, 8 người Israel bị bắn chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tám người Israel đã bị bắn chết khi họ rời khỏi một giáo đường Do Thái ở Đông Jerusalem, trong đợt bạo lực leo thang mới nhất trên khắp Israel và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong 2 ngày qua.
Hiện trường vụ xả súng

Hiện trường vụ xả súng

Một tay súng đã chờ đợi trong ô tô vào tối 27-1-2023 cho đến khi buổi cầu nguyện Shabbat kết thúc tại 1 giáo đường ở Neve Yaakov - một khu dân cư của những người định cư Israel ở Đông Jerusalem, trước khi xả súng vào những người rời khỏi giáo đường, cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát Israel cho biết.

Dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom cho biết, các nhân viên y tế xác định 5 người đã chết tại hiện trường và 3 người khác tử vong khi đang được điều trị tại bệnh viện. Ít nhất 9 nạn nhân khác được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các thi thể nằm rải rác trên đường phố, trong khi tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương hú vang khắp Jerusalem trong đêm khuya.

Theo truyền thông Israel, đầu tiên tay súng bắn 1 phụ nữ lớn tuổi trên đường phố và 1 người đi xe máy, trước khi đến giáo đường Do Thái và nổ súng vào những người rời khỏi đây.

Cảnh sát cho biết, kẻ tấn công đã bị cảnh sát tiêu diệt khi đang cố gắng chạy trốn. Các báo cáo của cảnh sát và phương tiện truyền thông tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập cho biết, tay súng 21 tuổi là người Palestine ở Đông Jerusalem.

Vụ xả súng đêm 27-1 là vụ tấn công tồi tệ nhất nhắm vào người Israel trong nhiều năm qua, và xảy ra 1 ngày sau cuộc đột kích của quân đội Israel ở Bờ Tây khiến 9 người Palestine thiệt mạng.

Ủy viên cảnh sát Israel, Kobi Shabtai, nói rằng kẻ tấn công có thể đã hành động một mình, nhưng cảnh sát đang tiếp tục rà soát khu vực để xác định xem đối tượng này có đồng phạm hay không.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xả súng, mặc dù người phát ngôn của Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza, nói rằng vụ tấn công có liên quan đến cuộc đột kích của quân đội Israel ở Jenin.

Cuộc đột kích của quân đội Israel vào sáng 26-1 nhắm vào các tay súng Hồi giáo Jihad trong trại tị nạn Jenin, ở phía Bắc lãnh thổ Palestine, gây ra vụ bắn trả rocket giữa Dải Gaza và Israel vào đầu ngày 27-1 và làm dấy lên lo ngại về xung đột leo thang giữa hai bên.