WHO cảnh báo đại dịch H7N9

ANTĐ - Tiếp sau cảnh báo về mối nguy hiểm chết người virus H7N9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lại cảnh báo virus này có nguy cơ bùng phát thành đại dịch toàn cầu.

WHO cảnh báo đại dịch H7N9  ảnh 1
WHO lo ngại virus H7N9 có thể biến đổi gene, lây từ người sang người


Trong tuyên bố đưa ra tại cuộc họp báo ở London (Anh) ngày 1-5, WHO cảnh báo virus cúm H7N9 có thể gây tử vong cao và là nguyên nhân dẫn đến một đại dịch toàn cầu. Theo tổ chức này, biến thể mới của virus cúm gia cầm H7N9 bùng phát thời gian qua tại Trung Quốc hiện là mối đe dọa nghiêm trọng đối với con người. 

Dù con người lúc này mới có khả năng bị nhiễm virus H7N9 từ gia cầm và hiện chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy virus nguy hiểm lây từ người sang người, song giới chuyên môn cho rằng khả năng này đang gia tăng bởi virus H7N9 có hai kiểu đột biến gene. “Nếu khả năng này xảy ra, đây sẽ là điều kiện gây đại dịch cúm H7N9 ở người”, WHO lo ngại. 

Đây là lần thứ hai WHO đưa ra cảnh báo sau khi virus H7N9 xuất hiện và bùng phát tại Trung Quốc. Cảnh báo của WHO được đưa ra ngày 24-4 sau khi một phái đoàn chung giữa WHO và Trung Quốc tiến hành khảo sát 5 ngày tại Thượng Hải và Bắc Kinh về tình hình lây nhiễm H7N9. Từ chuyến khảo sát, các chuyên gia kết luận virus H7N9 dễ lây từ gia cầm sang người hơn so với virus cúm H5N1 từng cướp đi mạng sống của gần 400 người trên thế giới kể từ năm 2003.

Càng đáng lo hơn khi cảnh báo mới nhất của WHO về cúm H7N9 diễn ra giữa lúc dịch cúm này tiếp tục lây lan nhanh. Theo thống kê mới của Trung Quốc, từ 16 giờ ngày 24-4 đến 16 giờ ngày 1-5, tại nước này đã có  thêm 19 người nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm cúm A/H7N9 ở Trung Quốc lên 127 người, trong đó có 24 người tử vong và 26 người khỏi bệnh. 

Dịch cúm H7N9 không chỉ xuất hiện tại khu vực miền Đông Trung Quốc mà còn có xu hướng lây lan xuống phía Nam. Thông báo chính thức của Đài Loan ngày 1-5 cho biết, vùng lãnh thổ này đã phát hiện ca nhiễm cúm A/H7N9 đầu tiên, là người đàn ông 53 tuổi và hiện đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện Đại học Đài Loan. 

Chính vì thế trong cuộc họp báo do WHO tổ chức ở London ngày 1-5, một nhà khoa học của Viện nghiên cứu y học quốc gia Anh cho rằng virus cúm H7N9 lây lan tự do trong môi trường sống trong thời gian càng dài thì nguy cơ lây từ người sang người sẽ ngày càng cao. Cùng quan điểm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các bệnh về đường hô hấp thuộc trường cao đẳng Hoàng gia London Peter Openshaw đánh giá nếu cúm H7N9 lây lan rộng rãi hơn thì sự bùng phát dịch bệnh này sẽ trở nên hết sức nguy hiểm. 

Các chuyên gia cũng ghi nhận rằng các bệnh nhân nhiễm cúm H7N9 ở mọi lứa tuổi khác nhau, điều đó cho thấy không lứa tuổi nào có thể miễn dịch với chủng cúm này. Vì thế, nếu virus H7N9 đột biến gene để có thể lây lan từ người sang người thì rất có thể sẽ dẫn tới bùng phát thành một đại dịch toàn cầu với hiểm hoạ khôn lường cho không chỉ tính mạng, sức khoẻ con người mà còn cả đối với kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch.