Vượt hàng nghìn cây số để tiêu thụ xe trộm vẫn không thoát

ANTĐ - CAH Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Tuấn (SN 1989), Ngô Trung Tuân (SN 1988) và Ngô Trung Đinh (SN 1991) đều ngụ tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa về hành vi trộm cắp tài sản.
Vượt hàng nghìn cây số để tiêu thụ xe trộm vẫn không thoát ảnh 1
3 đối tượng tại CAH Sơn Tịnh

Rạng sáng 17-7, Tuấn và Tuân đột nhập nhà ông Trần Văn Thụy ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh lấy trộm chiếc xe máy mang biển số 76D1 05623 cùng 1 điện thoại di động.

Sau khi trộm, Tuấn và Tuân đưa xe về xã Nghĩa Thuận, giao xe cho Ngô Trung Đinh chạy vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, trên đường đi đến đoạn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xảy ra va quệt giao thông. Phát hiện chiếc xe do Đinh điều khiển có nhiều biển hiện nghi vấn, Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ người và phương tiện.

Được sự phối hợp chặt chẽ của Công an huyện Xuân Lộc, Công an huyện Sơn Tịnh đã nhanh chóng bắt 3 đối tượng trộm cắp xe máy.

Theo hồ sơ, trong số 3 đối tượng trộm cắp xe máy, Tuân là đối tượng có tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2009, bị kết án 2 năm 8 tháng tù giam tại huyện Tư Nghĩa.

Vụ việc đang được Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ.