Vững vàng trên mặt trận đảm bảo an ninh chính trị nội bộ

ANTD.VN - Chiều 21/1, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 của Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Hùng, Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP cùng dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao các quyết định khen thưởng của Bộ Công an và UBND TP cho các cá nhân thuộc phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội 

Năm 2018, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ và văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng vào thành công, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị lớn của Thủ đô và đất nước... 

Các tập thể, cá nhân phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và Chiến sĩ thi đua cơ sở

Với những thành tích đó, năm 2018, Phòng An ninh chính trị nội bộ vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND TP, CATP khen thưởng.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, những chiến công, thành tích của Công an Thủ đô có sự đóng góp quan trọng mà thầm lặng của lực lượng an ninh chính trị nội bộ.

Năm 2019 là năm chuẩn bị cho việc triển khai Đại hội Đảng các cấp, do đó, Giám đốc CATP đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm trọng tâm cụ thể như: CBCS phòng An ninh chính trị nội bộ cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ, Bộ Công an, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, chương trình công tác của CATP để triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trong từng thời điểm.

BCH đơn vị cần tập trung đổi mới công tác nắm tình hình; thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý Nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật Nhà nước...; phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của CATP và Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tin tưởng, năm 2019, phát huy những thành tích đã đạt được, lực lượng an ninh chính trị nội bộ CATP sẽ luôn đoàn kết một lòng, không ngừng học tập, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao.