Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Giao thông 21-2-1946/21-2-2021:

Vun đắp truyền thống anh hùng và hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông Thủ đô Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 75 năm song hành cùng Thủ đô, cùng đất nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, bảo đảm giao thông thông suốt… được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế biểu dương, khen ngợi và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Đại tá Dương Đức Hải (Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông - CATP Hà Nội)

Đại tá Dương Đức Hải (Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông - CATP Hà Nội)

Chặng đường 75 năm vẻ vang và vinh quang

Ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng thành “Việt Nam Công an vụ”. Trong quá trình phát triển cách mạng, lực lượng Cảnh sát đã từng bước hoàn thiện tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với nhiều tên gọi khác nhau qua các thời kỳ, như: “Cảnh sát danh dự không lương”, “Cảnh sát xung phong”, “trị an hành chính”; “trị an dân cảnh”... và trong các tổ chức tiền thân ấy đều có một bộ phận được giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tuần tra kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường, tuyến phố, khu vực nhà ga, bến xe, bến tàu … Có thể coi đó chính là tiền thân của lực lượng CSGT để tiến tới hình thành tổ chức CSGT đường bộ, đường sắt sau này.

Trải qua chặng đường 75 năm, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, bằng sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hy sinh dũng cảm ở mỗi cán bộ, chiến sĩ, các thế hệ CSGT Công an Thủ đô đã tiếp nối nhau vun đắp nên truyền thống cao đẹp vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng ấy đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an Thủ đô nêu cao tinh thần tận tụy, quên mình xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng cao nhất để phấn đấu và hành động. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã có 4 liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Trong 30 năm đất nước đổi mới đã có 6 cán bộ chiến sĩ CSGT hy sinh và 24 đồng chí bị thương, được công nhận là thương binh vì sự nghiệp giữ gìn và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mà tiêu biểu là Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ.

Ghi nhận những cố gắng và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT Công an Thủ đô, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng tập thể phòng CSGT: 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 5 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương lao động hạng Nhì. Đặc biệt ý nghĩa hơn, tháng 9-2014 cán bộ, chiến sĩ phòng CSGT vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. 75 năm đã đi qua, những thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an Hà Nội đã kế tiếp nhau xây dựng nên truyền thống anh hùng của lực lượng CSGT Công an Thủ đô.

CSGT Hà Nội triển khai thực hiện thành công phương án bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội Đảng các cấp

CSGT Hà Nội triển khai thực hiện thành công phương án bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Quyết tâm chuyển biến ý thức người tham gia giao thông

Trong thời gian vừa qua (tính riêng 5 năm trở lại đây), với trí tuệ, trách nhiệm, mong mỏi và kỳ vọng cao nhất, lực lượng CSGT Công an Thủ đô đã rất tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP 228 Phương án, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô. Lấy công tác điều tra cơ bản là nhiệm vụ then chốt, tích cực khảo sát, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân kiến nghị giải quyết 2.312 đầu việc liên quan đến hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông.

Với trách nhiệm của cá nhân cũng như toàn lực lượng CSGT, với chức năng và nhiệm vụ của mình, lực lượng CSGT vẫn luôn ngày ngày nghiên cứu, tìm ra các giải pháp, để làm sao có thể kiến nghị, thuyết phục được lãnh đạo các cấp, các đơn vị liên quan ngày càng quan tâm hơn nữa, đầu tư hơn nữa về hạ tầng giao thông trên cơ sở đề xuất của đơn vị; phải làm sao để với hạ tầng giao thông hiện tại, số lượng phương tiện hiện tại và con người tham gia giao thông ngày một đông hơn… nhưng phải tổ chức giao thông thực sự khoa học, phát huy tối đa tính ưu việt và hiệu quả của hạ tầng và tổ chức giao thông hiện có; để mỗi người, mỗi phương tiện tham gia giao thông có thể lưu thông được thuận lợi, an toàn, hạn chế tối đã việc bị ùn tắc giao thông hay tai nạn giao thông - thì đó là sự thành công của lực lượng CSGT

Hay những con số ấn tượng trong công tác xử lý vi phạm trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; với trên 2,5 triệu trường hợp bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý, nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước trên 846 tỷ đồng (trong 5 năm qua); thể hiện sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm rất lớn của toàn lực lượng CSGT Công an Thủ đô trong việc kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, tạo môi trường tham gia giao thông công bằng, an toàn. Với rất nhiều chuyên đề, kế hoạch lớn đã được tổ chức triển khai thực hiện rất hiệu quả có thể kể đến như: Chuyên đề tổng kiểm soát các phương tiện; chuyên đề kiểm tra, xử lý lái xe sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ xe không đúng quy định, xử phạt qua hệ thống camera giám sát…

Tuy vậy, con số trên không phải là mục đích cuối cùng mà lực lượng CSGT Công an Thủ đô hướng tới, mục đích to lớn, cao cả hơn mà lực lượng CSGT muốn đạt được đó là: “Chuyển biến, nâng cao được nhận thức pháp luật của người dân; từ đó mỗi người dân chủ động, tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, tham gia giao thông an toàn, thông suốt”. Hơn 63.000 tin bài, phối hợp xây dựng 3.896 phóng sự, tổ chức tuyên truyền trực tiếp 2.639 buổi, với hàng triệu người tham dự trong 5 năm vừa qua là minh chứng khẳng định quyết tâm của lực lượng CSGT Công an Thủ đô trong việc tuyên truyền nhằm chuyển biến ý thức người tham gia giao thông.

CSGT CATP Hà Nội trao giải cuộc thi “Tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2020

CSGT CATP Hà Nội trao giải cuộc thi “Tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2020

Bên cạnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn, việc tiếp tục xây dựng lực lượng CSGT ngày càng chính quy hiện đại, chuyên nghiệp và kỷ luật, đề cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, nhằm vun đắp đẹp hơn nữa hình ảnh, niềm tự hào về người chiến sĩ CSGT Công an Thủ đô.

Đây là một trong những nội dung luôn được tập thể lãnh đạo Phòng CSGT trăn trở và đặc biệt coi trọng, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp trọng tâm và đồng bộ như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT Hà Nội, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong trong công tác, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên CSGT Hà Nội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 và Phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

CSGT Hà Nội cũng tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn, sửa chữa, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ sai phạm; Định kỳ và đột xuất kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện những sai sót và kịp thời chấn chỉnh; Đề cao vai trò, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người chỉ huyđơn vị…

Phát huy truyền thống 75 năm qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT Công an Thủ đô cảm nhận rõ trách nhiệm và sứ mệnh tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, vượt qua thách thức để giữ vững, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Xây dựng hình ảnh của người cán bộ chiến sĩ CSGT, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi nhiệm vụ, tận tụy với công việc, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân chính là thiết thực khai triển, cụ thể hóa khẩu hiệu hành động “Lực lượng CSGT Công an Thủ đô: Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.