Vùi dập niềm tự hào châu Á, Djokovic lên ngôi ở Roger Cup

ANTĐ - Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội trước Kei Nishikori, đánh bại niềm tự hào của quần vợt châu Á với tỷ số 6-3, 7-5 tại trận chung kết để đăng quang chức vô địch Roger Cup ở Toronto, Canada vào sáng nay 1-8, giờ Việt Nam. 

Ở giải đấu đầu tiên kể từ lúc bị đại diện của Mỹ, Sam Querrey lật đổ tại vòng 3 của Wimbledon cách đây 1 tháng, Djokovic đã tìm lại công thức chiến thắng và trở thành tay vợt đầu tiên 4 lần vô địch Rogers Cup.

Djokovic đã có 30 chức vô địch thuộc hệ thống ATP Masters 1000

Ngôi sao 30 tuổi người Serbia chỉ mất 30 phút để giành chiến thắng ở séc mở màn, đập tan hy vọng trở lại của Nishikori ở séc thứ hai, trước lúc khép lại trận chung kết trong 2 séc. Nole khẳng định sự vượt trội về đẳng cấp bằng màn trình diễn áp đảo, ghi 82% điểm số trong những quả giao bóng đầu tiên và có 5 điểm ace.

“Tôi đã có những thay đổi sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục trong giai đoạn đầu Rogers Cup” - Djokovic nói - “HLV yêu cầu tôi chơi tấn công nhiều hơn và phát huy thế mạnh ở những quả giao bóng”.

Ở thời điểm tỷ số là 5-5 của séc thứ hai, Djokovic đều chiến thắng trong những màn đôi công để ghi điểm quyết định của trận đấu.

Nishikori là tay vợt số 1 của Nhật Bản và niềm hy vọng hàng đầu của quần vợt châu Á ở thời điểm hiện tại. Ngôi sao này từng gây tiếng vang lớn bằng màn lật đổ ngoạn mục, đánh bại Djokovic tại bán Mỹ mở rộng 2014 nhưng chưa bao giờ vượt qua đối thủ người Serbia kể từ đó.

Sau khi giành danh hiệu thứ 30 trong hệ thống ATP Masters, Djokovic sẽ tập trung cho mục tiêu cạnh tranh HCV Thế vận hội mùa hè – Rio 2016, sự kiện anh vẫn chưa bao giờ bước lên bục cao nhất.

Thành tích tốt nhất của Nole tại Olympic là tấm HCĐ ở Bắc Kinh 2008.