Vừa ra tù đã "ngựa quen đường cũ", theo bạn đi trộm xe máy

ANTD.VN - Đã có 3 tiền án, 1 tiền sự và mới ra tù đầu năm 2018, nhưng khi được bạn rủ đi trộm cắp tài sản, “ngựa quen đường cũ” nên Quân đồng ý ngay…

Cơ quan CSĐT – CAQ Ba Đình, TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng Đàm Thanh Quân, sinh năm 1983, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội và Phạm Hữu Cường, sinh năm 1978, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h ngày 27/7, Cường gọi điện thoại rủ Quân đi trộm cắp xe máy. Mặc dù vừa mới ra tù, nhưng “ngựa quen đường cũ” nên Quân đồng ý ngay. Sau đó, Quân điều khiển xe máy qua nhà đón Cường. Cả hai đi lang thang các tuyến phố ở Hà Nội, nếu phát hiện xe máy để sơ hở sẽ tìm cách trộm cắp.

Hai đối tượng đã mang nhiều tiền án, tiền sự 

Khi đến phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Cường phát hiện thấy trước cửa số nhà 51 có dựng một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS 30K5 – 1804, không có người trông giữ.

Cường bảo Quân dừng xe cảnh giới, còn bản thân mang theo vam phá khóa tiếp cận chiếc xe, dùng vam phá ổ khóa rồi nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát. Chiếc xe trộm cắp được, hai đối tượng mang về nhà Cường ở Thành Công tháo biển kiểm soát ra và thay vào đó là BKS 17B6 – 021.95.

Sau khi lấy trộm được chiếc xe, Cường tháo BKS cũ và thay BKS mới để qua mắt cơ quan công an

Tuy nhiên, đối tượng không biết bản thân đã rơi vào “tầm ngắm” của lực lượng công an. Khi Cường ung dung dắt xe ra khỏi nhà thì bị CAP Thành Công, quận Ba Đình kiểm tra.

Sợ lộ việc lấy trộm chiếc xe, đối tượng đã bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị CBCS CAP Thành Công khống chế, bắt giữ. Qua lời khai của Cường, cơ quan công an đã bắt Đàm Thanh Quân.

Bản thân đối tượng Cường cũng đã có 4 tiền án, 2 tiền sự, trong đó từng đi tù vì tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, cả hai còn khai nhận trước đó đã cùng nhau gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy khác. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.