Đồng Nai

Vụ thiếu tá CSGT hi sinh: tài xế xe tải ra trình diện và khai báo

ANTD.VN - Chiều 16/4, sau hơn 1 ngày lẫn trốn, tài xế xe tải gây tai nạn làm thiếu tá CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, TP Biên Hòa đã ra trình diện.

Liên quan đến vụ “Thiếu tá CSGT hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1” như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, chiều 16/4, Công an TP Biên Hòa thông tin, tài xế Trần Mạnh Thông (SN 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tỉnh Đồng Nai) đã ra phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa trình diện.

Thi thể Thiếu tá Minh được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra đêm 15/4

Theo đó, khi vào cuộc điều tra vụ tai nạn, Công an xác định được người lái xe tải gây tai nạn là Trần Mạnh Thông, nên làm việc, vận động gia đình. Đến chiều tối 16/4 Thông đã đến Công an trình diện.

Theo báo cáo sơ bộ của tổ tuần tra CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 19h30 đêm 15/4, Thiếu tá Lê Quang Minh (SN 1976) thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai cùng tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai, phường An Bình, TP Biên Hòa. Tổ công tác phát hiện xe tải chở heo, mang BKS: 60C – 107.62, lưu thông trên quốc lộ 1, hướng tỉnh Đồng Nai về TP.HCM. Lúc này, Thiếu tá Minh ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ.

Tuy nhiên, tài xế xe tải không hợp tác, tiếp tục cho phương tiện lưu thông. Ngay lập tức, Thiếu tá Minh đuổi theo chiếc xe tải khoảng 1km đến trạm thu phí cầu Đồng Nai thì dừng được phương tiện.

Tại đây, tài xế xe tải vẫn ngồi trên xe, không hợp tác và xảy ra cự cãi với Thiếu tá Minh. Bất ngờ, xe tải di chuyển nên Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu và yêu cầu tài xế dừng phương tiện.

Không may, Thiếu tá Minh trượt ngã xuống đường, bị phương tiện cán qua, tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và gần 1 ngay sau mới ra trình diện.