Vụ tài xế xe cứu thương đâm chết người: Trong cơ thể có chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tài xế điều khiển xe cứu thương va cham giao thông với xe máy, khiến một người đàn ông tử vong. Qua điều tra xác định, tài xế xe cứu thương đã sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghiêm Viết Minh (SN 1992, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đối tượng Nghiêm Viết Minh

Đối tượng Nghiêm Viết Minh

Trước đó, vào khoảng 4h47’ ngày 11-6, Minh điều khiển xe cứu thương theo hướng TP Hải Dương đi huyện Ninh Giang, khi đến khu vực trước ngõ 359, đường Nguyễn Chế Nghĩa (Quốc Lộ 37) thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc đã xảy ra va chạm với ông Nguyễn Danh D (SN 1946, trú tại Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc) khiến ông Đ tử vong tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trong cơ thể đối tượng Minh có chất ma túy.

Căn cứ vào tính chất của vụ việc, cũng như hành vi vi phạm của Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nghiêm Viết Minh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Được biết, trước khi gây ra vụ tai nạn, Minh là lái xe cho Công ty TNHH dịch vụ cấp cứu Hải Dương có địa chỉ tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương.