Vụ sập giàn giáo tại TP.Hồ Chí Minh: Thông tin chính thức về con số thương vong

ANTĐ - Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Hồ Chí Minh đã chính thức thông tin về số người thương vong trong vụ sập giàn giáo xảy ra vào rạng sáng 10/7, tại công trình xây dựng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Đại tá Lê Tấn Bửu xác nhận, trong  vụ sập giàn giáo nói trên, đến nay xác định là có 2 người tử vong tại hiện trường; 1 người bị chôn vùi chưa tìm thấy và có 4 người bị thương tích ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Hiện lực lượng cứu hộ - cứu nạn và các cơ quan chức năng khác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nốt người mất tích còn lại.

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn vẫn tìm tung tích nạn nhân còn lại

 Theo nhiều công nhân kể lại, lúc xảy ra vụ sập giàn giáo có khoảng khoảng 20 công nhân vào công trình chuẩn bị làm việc. Nghe tiếng động lớn, rung lắc, lập tức phần lớn công nhân đã tháo chạy thoát chết, chỉ có một số người nói trên không kịp thoát thân.

Đây là công trình thi công tòa cao ốc Sai Gon South Office 1, có 17 tầng, ngoài ra còn có 1 tầng hầm và 1 tầng kỹ thuật. Công trình này đang thi công ở tầng thứ 2 thì để xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ sập giàn giáo

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp cùng với Cảnh sát PCCC TP.HCM, công an quận 7 và các đơn vị chức năng khác để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Hiện cơ quan chức năng chưa thống kê chính xác diện tích giàn giáo và bê tông bị sập.