Vụ nhà 8B Lê Trực: Hà Nội đã vào cuộc khẩn trương, nghiêm túc

ANTĐ -Người phát ngôn của Chính phủ - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã trả lời như vậy trước câu hỏi về quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan tới dự án nhà 8B Lê Trực tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 1-10.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, chiều 30-9, Văn phòng Chính phủ đã nhận được báo cáo chính thức của UBND TP Hà Nội về vụ việc này. Hiện Văn phòng đang trình Thủ tướng xem xét.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên trả lời tại buổi họp báo

“Trước đó, ngay sau khi nhận được công điện của Thủ tướng Chính phủ ngày 24-9 yêu cầu Hà Nội báo cáo vụ việc, Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra, rà soát để báo cáo Chính phủ ngay trong tháng 9 và công khai tới báo chí ngày 1-10, trong đó đã kết luận sơ bộ phát hiện những sai phạm của chủ đầu tư và có đề ra hướng xử lý. Tôi đánh giá Hà Nội đã làm rất nghiêm túc, kịp thời trong vụ việc này” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nêu quan điểm.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, tình huống đặt ra là phải tiếp tục theo dõi, nghiên cứu trước khi đề xuất Thủ tướng xem xét, chỉ đạo.
“Do bận họp Chính phủ nên Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét vụ việc. Trường hợp nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tham mưu Thủ tướng lập đoàn thanh tra của Chính phủ để xem xét, đánh giá lại, trước khi ra kết luận chính thức về vụ việc này. Quan điểm là xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật” –Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.