Vụ người phụ nữ bị sát hại, phi tang: Nghi phạm số 1 tự tử bằng thuốc diệt cỏ

ANTD.VN - Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà của một nghi can có nhiều vật dụng của nạn nhân. Tuy nhiên nghi can này đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trước khi công an mời lên làm việc.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Kỳ

Ngày 21-2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quá trình điều tra lực lượng chức năng phát hiện trong nhà của đối tượng Nông Văn Kỳ (24 tuổi, trú tại thôn 12, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn) có nhiều vật dụng: sợi dây chuyền, sổ ghi chép mua bán, dép… của nạn nhân là chị Lê Thị Xuân (49 tuổi, trú tại thôn 6, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn).

“Đối tượng Kỳ được xem là nghi phạm số 1 trong vụ án này. Tuy nhiên, trước khi công an mời lên làm việc thì đối tượng này đã uống thuốc diệt cỏ tự tử”, Đại tá Bôn thông tin.

Đại tá Bôn cho biết thêm, vào tối 20-2, lực lượng công an đã khám xét nơi ở của đối tượng Kỳ, phát hiện một chiếc bông tai của nạn nhân ở cửa bếp. Xác minh số điện thoại đã gọi đến số máy của chị Xuân và nói chị đến khu vực làng Tày trên địa bàn để mua tiêu chính là số điện thoại mà Kỳ thường xuyên sử dụng.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 12h ngày 13-2, chị Xuân đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của người lạ nói chị vào khu vực đập tràn thuộc làng Tày trên địa bàn xã để mua tiêu.

Sau đó, chị Xuân đi xe máy và có mang theo khá nhiều tiền đến điểm hẹn rồi mất tích từ đó. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 20-2-2017 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Xuân được giấu trong một bao tải tại khu vực suối nước Đục thuộc xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk). Tuy nhiên, thi thể của chị Xuân không toàn vẹn, do đã bị hung thủ phi tang.