Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Công an đang điều tra xem có đồng phạm hay không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Long Biên, tập trung vào việc xem có đồng phạm hay không...
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tới báo chí

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tới báo chí

Tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 28-3, báo chí đề nghị đại diện CATP Hà Nội thông tin rõ hơn về vụ nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chết não, tình trạng sức khỏe nguy kịch, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.

Trả lời, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo CATP Hà Nội đã giao Công an quận Long Biên, Cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc.

Hiện tại, Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng T.V.M, sinh 28-11-2008, trú tại phường Việt Hưng (quận Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Đối tượng M. (học sinh lớp 10) là anh trai của cháu K. (lớp 6). Chiều 17-3, cháu K ra sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) để chơi bóng rổ, có xích mích với em N.H.Đ (SN 2010, học sinh lớp 8). Sau đó anh trai của K. là M. đã đánh vào đầu khiến em Đ. ngã ra sân, đập đầu xuống sân chơi, rồi hôn mê.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ án này xem có đồng phạm hay không.

Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, liên quan vụ án này, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, đưa tin không chính xác, chẳng hạn như đưa tin hai anh em M. đánh cháu Đ. chứ không phải mình M. đánh, hay đưa tin bố đẻ hai cháu M. và K đứng ngoài cổ vũ hai con đánh cháu Đ…

“Đây là những thông tin xấu độc. Bởi vì cơ quan điều tra vào cuộc là phải xác minh, điều tra, bắt người phải có căn cứ, phải xem xét tổng thể xem có yếu tố đồng phạm hay không... chứ không thể áp đặt chủ quan.

Hiện nay, CATP Hà Nội đã giao các đơn vị chức năng để truy bằng được những kẻ tung tin xấu độc này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để những thông tin xấu độc, suy diễn này lan truyền” – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.