Xử phạt nam thanh niên đăng thông tin xúc phạm uy tín lực lượng chức năng

Xử phạt nam thanh niên đăng thông tin xúc phạm uy tín lực lượng chức năng

ANTD.VN - Ngày 13-9, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối với một trường hợp đăng ảnh và bình luận xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách nhà nước, xúc phạm uy tín của các cơ quan ban ngành trong việc tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng chống Covid-19.
Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng CAND

Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng CAND

ANTD.VN - Ngày 10-9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 triệu đồng đối với Phạm Đình Khiêm về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” (theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP).
[Tin nhanh tối 2-7-2021] Hàng trăm người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện

[Tin nhanh tối 2-7-2021] Hàng trăm người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-7-2021 gồm những nội dung chính sau: Hàng trăm người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện; Tạm giữ 12 đối tượng trong vụ án mạng khiến một học sinh tử vong; Vay tiền không được, dùng clip nhạy cảm tống tiền người tình; Thêm một nhà cao tầng ở Mỹ sập hoàn toàn; Số ca tử vong vì Covid-19 Nga tăng kỷ lục ngày thứ tư liên tiếp; Bị truy tố vì vu cáo cậu bé da màu trộm điện thoại.
Những kẻ vu vạ “ăn thịt nhím quỵt tiền” bị phạt tù

Những kẻ vu vạ “ăn thịt nhím quỵt tiền” bị phạt tù

ANTĐ - Sau nhiều lần trì hoãn, hôm qua (30-9), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử vụ án “thịt nhím”. Mặc dù các bị cáo cho rằng việc nữ cán bộ Bộ Công Thương quỵt tiền thịt nhím là có thật, nhưng vẫn bị quy kết vào tội “Vu khống”.   
Vụ án “ăn thịt nhím quỵt tiền” được xét xử trở lại

Vụ án “ăn thịt nhím quỵt tiền” được xét xử trở lại

ANTĐ -  Theo nguồn tin của Báo ANTĐ, ngày mai (26-8), TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa để xét xử đối với Hàn Thị Phước (SN 1959, trú ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Vu khống”, quy định tại khoản 1, Điều 122-BLHS. 

Vu khống để cưỡng đoạt tài sản

Vu khống để cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ -  Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Trì đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Thành (SN 1989) trú tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vu khống để cưỡng đoạt tài sản

Vu khống để cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ -  Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Trì đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Thành (SN 1989) trú tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vu khống để cưỡng đoạt tài sản

Vu khống để cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ -  Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Trì đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Thành (SN 1989) trú tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Không thể thành người tử tế

Không thể thành người tử tế

ANTĐ - Nếu đúng là biển của mình từ ngàn đời nay, thì cớ gì phải lén lút, đúng vào lúc cả thế giới nghỉ Quốc tế Lao động, Trung Quốc kéo giàn khoan cùng đủ loại tàu lớn bé ra Biển Đông.
Sau tội ác của những kẻ giết người máu lạnh

Sau tội ác của những kẻ giết người máu lạnh

ANTĐ - Ít học, ham chơi, những thanh niên mới lớn vào đời bằng con đường… phạm pháp. Gặp con tại tòa, những bậc cha mẹ không khỏi nát lòng khi thấy con mình coi thường mạng sống người khác, dửng dưng giẫm đạp lên tình cảm thiêng liêng để chối bỏ tội ác.

Vô tình phạm tội vì mê Facebook

Vô tình phạm tội vì mê Facebook

ANTĐ - Chỉ vì một phút bốc đồng, muốn nhận được sự chú ý của nhiều người, nhiều bạn trẻ đã bịa ra một vụ án như thật mà không biết rằng mình đang phạm tội. Cũng có những bạn hack Facebook tung tin nhảm, trộm tiền làm thiệt hại danh dự, tài sản của người khác.
Kinh dị

Kinh dị

ANTĐ - Trong một vụ án hình sự gần đây, khi kẻ phạm tội lạm dụng tình dục bị bắt quả tang, các cán bộ điều tra đã rất vất vả vận động các cô gái bị lạm dụng khai về những hành vi xấu xa của kẻ thủ ác. Lý do các cô không khai vì các cô xấu hổ, các cô không muốn để danh tiếng của mình bị vấy bẩn. Đó là một phần văn hóa Việt, coi trọng trinh tiết phụ nữ. Ấy vậy mà gần đây có mấy sự ồn ã của mấy người nhân danh đấu tranh cho dân chủ làm cho người ta kinh sợ. Kinh sợ vì không biết họ nhận được những khoản vật chất nào mà họ tự bịa đặt, tự bôi nhọ danh tiết của mình để cố vu khống cho các chiến sĩ an ninh, cho Nhà nước.