Vụ đâm chết lái xe CRV trên đường Phạm Văn Đồng: Bắt thêm 2 đối tượng

ANTĐ - Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng sáng 5-8, nạn nhân là ông Kiều Hồng Thành, SN 1961, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chiều 8-8, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng, trong đó có Lê Trung Kiên, SN 1971, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Phó trưởng ban Tổ chức Quận uỷ Cầu Giấy.

Sáng 11-8, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông tin: Ngày 8-8, Đội Điều tra trọng án 1, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Trung Kiên, SN 1971, ở số 45, tổ 17, đường Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) và Nguyễn Quốc Văn, SN 1960, trú tại số 20 - tổ 55, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Giám đốc - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản.

Như ANTĐ đã đưa tin, sáng 5-8, ông Kiều Hồng Thành điều khiển ôtô Honda CRV trên đường Phạm Văn Đồng, bất ngờ bị 2 nam thanh niên chặn đầu xe, đâm chết tại chỗ. Phòng CSHS Công an Hà Nội phối hợp với CAQ Bắc Từ Liêm đã làm rõ và bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Nguyễn Kim Bình, Hoàng Anh Tuấn và Lê Hồng Thuận, cùng ở Hà Nội, về hành vi giết người. 

Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện, Văn có mối quan hệ thân thiết với Lê Trung Kiên, thông qua một người cùng cơ quan với vị Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy. Kiên và Bình là bạn học cùng từ nhỏ và chơi rất thân với nhau. Biết việc gia đình Văn gần đây liên tiếp bị đổ chất bẩn vào nhà và nghi đó là việc làm của chủ nợ Kiều Hồng Thành, bởi Văn đang nợ ông Thành 1,9 tỷ đồng, Kiên đã giới thiệu Văn tiếp xúc với Bình để nhờ thu xếp công nợ và giải quyết việc bị đổ chất bẩn vào nhà. Từ việc chắp nối mối quan hệ này, đã dẫn đến vụ án mạng do Hoàng Anh Tuấn cùng đồng bọn gây ra. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.