Vụ cướp taxi táo tợn

ANTĐ - Rạng sáng 26-11, Đồn Công an số 19, huyện Từ Liêm (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của một thanh niên với vết thương khá nặng ở đùi. Đó là anh Vũ Thành Chung (SN 1986), trú tại Thanh Văn, Thanh Oai (Hà Nội), lái xe hãng taxi Hương Lúa. Anh Chung trình bày vừa bị cướp tài sản. 

Khu vực nơi các đối tượng vứt nạn nhân xuống

Theo trình báo của anh Chung, khoảng 23h45 ngày 25-11, khi đang điều khiển xe ô tô ở ngã ba Giải Phóng - Tương Mai (quận Hoàng Mai), thì có 2 nam thanh niên vẫy xe, nói đi về Cầu Giẽ, Phú Xuyên. Đến địa phận huyện Thường Tín, 1 trong 2 người bảo anh Chung dừng xe để đi vệ sinh. Xe vừa giảm tốc dừng lại, bất ngờ, đối tượng ngồi sau chồm lên dùng tay thít cổ anh Chung. Đối tượng còn lại rút dao đe dọa, đồng thời đâm vào đùi phải người lái taxi.

Sau đó, 2 đối tượng lấy áo khoác của anh Chung trói tay bị hại; lấy dây sạc điện thoại trói chân và khênh anh Chung xuống ghế sau. Một trong hai tên lên lái xe đến khu vực Cầu Giẽ rồi quay ngược về Hà Nội theo hướng đường Phạm Văn Đồng. Đến đoạn đường mới gần trường Đại học Mỏ - Địa chất, thuộc địa bàn xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, các đối tượng nhét giẻ vào mồm anh Chung rồi vứt nạn nhân xuống đường. Số tài sản anh Chung trình báo bị mất gồm 3 triệu đồng, 1 điện thoại di động Nokia E63 màu đen, và xe ô tô taxi hãng Hương Lúa nhãn hiệu Kia Morning màu trắng. 

CAH Từ Liêm đã tiếp nhận đơn trình báo, lập hồ sơ và phối hợp với CAH Thường Tín và phòng nghiệp vụ CATP để điều tra, làm rõ.