Vụ “cướp giật” thực chất chỉ là va chạm giao thông

ANTĐ - Do va chạm giao thông, sợ quá, Khánh và Long bỏ chạy và bị người dân đuổi theo báo Công an là truy đuổi đối tượng cướp giật tài sản. Thực chất không phải vu cướp giật.

Ông Vũ Quốc Việt - Phó trưởng Công an phường Mai Dịch cho biết, sau khi nhận tin của CS113, về vụ cướp giật, Công an phường đã xác minh vụ việc trên chỉ dừng tại hành vi va chạm giao thông với xe taxi, rồi 2 thanh niên trên bỏ chạy, chứ không phát hiện có bị hại cướp giật tài sản và cũng không thu vật chứng cướp giật tài sản. Công an quận Cầu Giấy kết luận là do va chạm giao thông, sợ quá bỏ chạy và bị người dân đuổi theo báo Công an là truy đuổi đối tượng cướp giật tài sản.

Cụ thể: Hồi 0h10 ngày 17-11-2011, Trung tâm CS113 Thành phố nhận tin báo: Trước số nhà 8 Doãn Kế Thiện, nhân dân đang đuổi bắt đối tượng cướp giật tài sản. Sau khi nhận tin, CS113 Cầu Giấy có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp bắt giữ: Bùi Duy Khánh (SN 1991, ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang) và Hà Hữu Long (SN 1991, ở tổ 11B phường Đức Xuân, thị xã Bắc Cạn). Theo ghi nhận ban đầu thì Khánh và Long - là sinh viên trường Đại học Công đoàn điều khiển xe mô tô BKS 22K2-7109 cướp giật tài sản của người dân ở quận Thanh Xuân rồi bỏ chạy. Anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1980, ở Phù Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là người đi đường, đuổi theo các đối tượng đến địa chỉ trên thì chặn được xe.

CS113 đã bàn giao các đối tượng và vụ việc cho đơn vị chức năng điều tra làm rõ.

Như vậy sau khi điều tra thận trọng, cơ quan công an đã kết luận: Do va chạm giao thông, sợ quá, Khánh và Long bỏ chạy và bị người dân đuổi theo báo Công an là truy đuổi đối tượng cướp giật tài sản. Thực chất không phải vu cướp giật.