Vụ án 2 bác cháu giết người chỉ vì câu nói: Nâng mức án lên chung thân

ANTĐ - Xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX phiên tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ, nâng mức hình phạt từ 20 năm lên chung thân đối với bị cáo Bùi Đức Hùng; y án 20 năm tù đối với bị cáo Bùi Quý Khoản.
Sáng 22-4, tại Hải Phòng, TAND Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Bùi Đức Hùng (SN 1968) và bị cáo Bùi Quý Khoản (SN 1990), cùng trú tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương về tội "Giết người" theo đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của cả 2 bị cáo. Nạn nhân là anh Phạm Văn Nam (SN 1965), là người cùng xã và là người họ hàng với bị cáo.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Hùng và bị cáo Khoản mức án 20 năm tù giam. Buộc 2 bị cáo Hùng và Khoản phải bồi thường cho gia đình anh Nam gần 150 triệu đồng tiền chi phí cấp cứu, mai táng...

Vụ án 2 bác cháu giết người chỉ vì câu nói: Nâng mức án lên chung thân ảnh 1
2 bị cáo tại phiên phúc thẩm


Không đồng ý với bản án tòa sơ thẩm tuyên, phía gia đình bị hại làm đơn kháng cáo đề nghị tăng mức án đối với hung thủ; còn phía bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30, ngày 5-1-2013, tại đường 353 (thuộc thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương), 2 bác cháu Hùng và Khoản chở nhau bằng xe máy BKS 16M8-5503 không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng Cảnh sát cơ động (CATP Hải Phòng) kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông. Lúc đó, anh Phạm Văn Nam đi ngang qua và nói: “Không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt là đúng rồi”.

Bực tức vì câu nói trên, 2 đối tượng Hùng và Khoản đợi lực lượng cảnh sát cơ động đi khỏi, rượt đuổi theo anh Nam chửi, sau đó xông vào đấm, đá hết sức dã man. Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân muốn vào can ngăn nhưng đều bị 2 đối tượng đe dọa sẽ thẳng tay xử “đẹp”. Chỉ đến khi nạn nhân gục xuống, bất động, 2 bác cháu hung thủ mới bỏ đi…

Sau đó, anh Nam được nhân dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương tích ở vùng đầu quá nặng, anh Nam đã tử vong. Biết nạn nhân chết, Hùng và Khoản đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau 2 ngày lẩn trốn, 2 bác cháu kẻ thủ ác đã bị bắt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, 2 bị cáo Hùng và Khoản đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, tàn độc mặc dù biết nạn nhân là người trong xã, người cùng họ hàng nhưng vẫn quyết ra tay lấy mạng, HĐXX bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo, đồng thời tuyên phạt bị báo Bùi Đức Hùng tăng mức án từ 20 năm tù lên mức án chung thân; giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Quý Khoản 20 năm tù như tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt.