Vụ 50 học sinh tiểu học nhập viện sau chuyến dã ngoại: Hiệu trưởng xin lỗi phụ huynh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Giang gửi lời xin lỗi phụ huynh và khẳng định nhà trường tích cực phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân sự việc.
Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân thông tin về vụ học sinh bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại

Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân thông tin về vụ học sinh bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại

Trao đổi với báo chí ngày 29/3, bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh học sinh sau khi có 56 học sinh trường này có biểu hiện ngộ độc thực phẩm từ chuyến dã ngoại ngày 28/3.

“Nhà trường gửi lời xin lỗi đến phụ huynh khi để sự việc xảy ra. Mong phụ huynh chia sẻ với nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường sẽ có trách nhiệm, phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Tất cả thông tin mới là ban đầu, khi nào có kết luận chính xác, nhà trường sẵn sàng chia sẻ”, bà Nguyễn Thị Ngân Bình cho biết.

Thông tin về bữa ăn trong chuyến dã ngoại khiến nhiều học sinh đau bụng phải nhập viện, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nguồn thức ăn sử dụng trong bữa trưa cho học sinh tại chương trình ngoại khoá toàn bộ là thực phẩm do bộ phận bếp bán trú nhà trường vận chuyển đến địa điểm hoạt động ngoại khóa. Món ăn của học sinh bao gồm: cơm rang, gà, khoai tây chiên.

Đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường là Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, nhà trường rất tích cực phối hợp với phụ huynh và các cơ quan chức năng vào cuộc, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình.

“Mẫu không chỉ ở bếp ăn bán trú nhà trường, mà cả những mẫu ở nơi học sinh học tập ngoại khóa. Chúng tôi cũng lấy cả những mẫu nôn của học sinh để đi xét nghiệm. Hiện, chúng tôi đang chờ kết quả từ phía cơ quan chức năng”, bà Bình khẳng định.

Được biết, ngày 28/3, học sinh khối 1 và khối 2 trường tiểu học Kim Giang cùng đi tham quan, trong đó tất cả học sinh khối 1 ra về và không có biểu hiện gì. Tất cả 56 học sinh có dấu hiệu đau bụng, nhập viện là ở khối 2 và chỉ xảy ra ở 4 lớp gồm: Lớp 2A1, 2A2, 2A4 và 2A6.

Thông tin về những học sinh còn lại không phải nhập viện của khối 2, bà Bình cho biết các em đều đi học bình thường, không gây xáo trộn các hoạt động học tập, sinh hoạt tại trường.

Hiệu trưởng này chia sẻ, những học sinh đã ra viện tối qua, hôm nay các con đã đi học bình thường. Với 8 học sinh còn đang được theo dõi tại bệnh viện, nhà trường đều bố trí giáo viên túc trực tại bệnh viện và thông tin đến nay các con đều có tiến triển tốt.