VPF đề nghị loại bỏ tư tưởng tiêu cực, cho nhường điểm tại V-League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Toàn bộ quan chức, cán bộ, cầu thủ loại bỏ những tư tưởng tiêu cực trong thi đấu và làm nhiệm vụ, đặc biệt lưu ý những biểu hiện tiêu cực cho nhường điểm ở thời điểm cuối mùa giải", VPF nhấn mạnh.

Ngày 2-11, Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia - ra thông báo số 24 gửi tới các CLB, giám sát, trọng tài, các thành viên giải, lưu ý một số vấn đề quan trọng trước 4 vòng đấu cuối cùng mùa giải.

V-League 2022 đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải

V-League 2022 đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải

Đáng chú ý tại thông báo này, VPF yêu cầu lãnh đạo, ban huấn luyện các CLB tiếp tục duy trì, tăng cường thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho tất cả các thành viên của CLB.

"Toàn bộ quan chức, cán bộ, cầu thủ các CLB tập trung, đảm bảo tốt chuyên môn cho các trận đấu; loại bỏ những tư tưởng tiêu cực trong thi đấu và làm nhiệm vụ, đặc biệt lưu ý những biểu hiện tiêu cực cho nhường điểm ở thời điểm cuối mùa giải", VPF nhấn mạnh.

Đối với lực lượng giám sát, trọng tài, ban tổ chức đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ trong công việc, đảm bảo sự phối hợp và triển khai công việc thống nhất, tránh để xảy ra những sai sót gây ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và kết quả các trận đấu nói riêng và hình ảnh giải đấu nói chung.

Thời điểm này, V-League đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất, nóng bỏng ở cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng.

Để đảm bảo tính công bằng và tăng tính hấp dẫn, tại hai vòng đấu cuối V-League 2022 (vòng 25 ngày 13-11 và vòng 26 ngày 19-11), tất cả các trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ.

Hiện CLB Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 43 điểm/20 trận, bám đuổi ngay sau là Hải Phòng (41 điểm/21 trận) và Bình Định (37 điểm/20 trận).

Còn ở nhóm cuối chứng kiến cuộc cạnh tranh trốn suất xuống hạng của 5 đội gồm Đà Nẵng (22 điểm), TP.HCM (21 điểm), Nam Định (20 điểm), Hà Tĩnh và Sài Gòn (cùng 19 điểm). Khoảng cách giữa các đội tối đa chỉ 3 điểm và thứ hạng hoàn toàn có thể xáo trộn sau mỗi vòng đấu.