Vợ sản xuất, chồng tiêu thụ hàng giả

(ANTĐ) - Có cửa hiệu tạp hóa khá lớn tại nhà, cụm 4, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, song Phùng Thị Nam, 46 tuổi, vẫn “kiếm thêm” bằng việc sản xuất mì chính, xà phòng giả.

Đối tượng Nam và tang vật vụ án bị thu giữ

Ngày 27- 6, tổ công tác Đội Chống hàng giả - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Hà Nội mật phục trên địa bàn huyện Phúc Thọ, phát hiện và kiểm tra xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở thùng carton lớn. Bên trong thùng có 30 gói bột ngọt ghi nhãn hiệu Ajinomoto và 18 gói bột canh Hải Châu, không có hóa đơn, chứng từ. Đại diện 2 nhà sản xuất Hải Châu và Ajinomoto được mời đến, xác định toàn bộ số hàng trên đều là giả mạo.

Ngay sau đó, Vũ Đức Hồng (SN 1964 - tên người đàn ông chở hàng), trú ở xã Vân Phúc, đã được đưa về cơ quan công an. Hồng khai số bột ngọt, bột canh giả trên do vợ anh ta là Phùng Thị Nam sản xuất. Trước đó, Hồng được vợ “nhờ” vận chuyển số hàng giả này đến khu vực chợ Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, Phúc Thọ để tiêu thụ. Lập tức, lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Hồng - Nam; thu giữ 1 máy hàn miệng túi, 1 chiếc cân, 1 bao mì chính in chữ nước ngoài loại 25kg, 4 vỏ bao mì chính cùng loại ghi trọng lượng 25kg, 37 gói bột giặt Omo và gần 1.400 vỏ bột giặt, bột ngọt các loại.

Phùng Thị Nam khai nhận số mì chính trên là hàng Trung Quốc trôi nổi, được cô ta thu mua để sản xuất bột ngọt giả. Từ tháng 1-2011, Nam trực tiếp sản xuất hàng giả tại nhà riêng, sau đó thường nhờ chồng chở đi tiêu thụ. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan công an đã bắt Phùng Thị Nam về hành vi sản xuất hàng giả. Ngày 28-6, cơ quan công an cũng đã triệu tập Vũ Đức Hồng để làm rõ sự liên quan, vai trò của Hồng trong việc sản xuất hàng giả.