Quảng Trị:

Vô hiệu hoá thành công quả bom nặng 200kg

ANTĐ - Ngày 17-8, các cán bộ thuộc dự án RENEW (dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị) đã tháo gỡ thành công, vô hiệu hoá quả bom nặng hơn 200kg tại khu căn cứ Làng Vây, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Ngày 17-8, các cán bộ thuộc dự án RENEW (dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị) đã tháo gỡ thành công, vô hiệu hoá quả bom nặng hơn 200kg tại khu căn cứ Làng Vây, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Quả bom này được nhóm 5 thanh niên rà phá bom mìn trú tại bản Làng Vây phát hiện vào 17 giờ ngày 16-8. Khi phát hiện quả bom, nhóm thanh niên này đào bới, định tháo gỡ đem bán phế liệu. Tuy nhiên địa điểm phát hiện quả bom nằm sát ống thủy lực của thủy điện La La nên lãnh đạo nhà máy và chính quyền địa phương đã lập tức khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và báo cơ quan chức năng. 

Quả bọm được phát hiện đã bị vô hiệu hóa an toàn

Quả bom được phát hiện có chiều dài 1,5m, đường kính lớn nhất khoảng 80cm. Theo các cơ quan chức năng thì quả bom này được quân đội Mỹ ném xuống căn cứ Làng Vây năm 1968 nhằm ngăn chặn sự tiến công nổi dậy của quân, dân địa phương trong chiến dịch giải phóng huyện Hướng Hóa.