Vợ cuồng ghen dùng rìu chém chết nhân tình của chồng

ANTĐ - Nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với một phụ nữ 35 tuổi, cô vợ đã ra tay sát hại tình địch.

Vụ việc được phát hiện hôm 7/8 khi cảnh sát tìm thấy thi thể của một phụ nữ tại trang trại ở làng Brahmpura ngoại ô thành phố Jaipur, Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết thi thể đang phân hủy này được xác định là Santosh Devi (35 tuổi). Cô này có quan hệ tình cảm với Devi Lal (42 tuổi).

Theo nguồn tin từ cảnh sát Devi Lal quen biết với Santosh Devi được một thời gian dài. Nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng, hôm 27/7, vợ của Devi Lal cũng tên là Santosh (32 tuổi) đã dùng rìu tấn công nhân tình của chồng rồi vứt thi thể nạn nhân tại một trang trại.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Santosh khai rằng cô đã theo dõi tình địch và nhận thấy là chồng mình vô tội do bị người đàn bà này dụ dỗ. Santosh thừa nhận đã ra tay sát hại nạn nhân.

Các bác sĩ cho biết nạn nhân tử vong ngay lập tức sau khi bị tấn công tàn bạo với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể bao gồm ở cả đầu và lưng.