Vinh dự, tự hào thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày hội tòng quân là dịp tuổi trẻ và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, quân đội nhân dân, công an nhân dân và địa phương để từ đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm vinh dự, tự hào và ý thức, trách nhiệm hơn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cống hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc

Trong không khí rộn ràng của ngày hội giao - nhận quân đang diễn ra trên khắp cả nước, sáng 6-2, những thanh niên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ cả nước đã hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được tuổi trẻ cả nước hưởng ứng với vinh dự, tự hào để thực hiện trách nhiệm công dân với khát vọng được cống hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân.

Những công dân ưu tú của Thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc - Ảnh: LAM THANH

Những công dân ưu tú của Thủ đô Hà Nội lên đường nhập ngũ thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc - Ảnh: LAM THANH

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, các thế hệ thanh niên nước ta đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trải qua những năm tháng dài chiến tranh với bao mất mát và hy sinh, chúng ta ngày nay đang thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc càng trở nên hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước đã tin tưởng trao trọng trách thiêng liêng cao cả đó cho thế hệ trẻ.

Bảo vệ Tổ quốc trong thời gian chiến tranh chống xâm lược trước đây cũng như trong thời bình dựng xây đất nước hiện nay luôn là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, nhất là thế hệ trẻ. Mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi, có đủ tiêu chuẩn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã trở thành ý thức của mỗi người dân trên đất nước chúng ta.

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho trọng trách bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Công an nhân dân Việt Nam đã thể hiện được phẩm chất anh hùng của một đội quân “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” cũng như “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mà đội ngũ những người con ưu tú của đất nước - những thanh niên hăng hái tòng quân - chính là những người lính tiên phong anh dũng, luôn vững chắc tay súng để đánh bại bất cứ kẻ thù nào, ngày đêm canh giữ toàn vẹn từng tấc đất thiêng liêng và biển trời quê hương của Tổ quốc, cũng như bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên trên mọi miền đất nước.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hiện đang ra sức bắt tay vào xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và đang vững bước, vươn lên trên con đường hội nhập quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh những thành tựu to lớn, chúng ta cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn về chính trị, đe dọa nền hòa bình thế giới, khu vực và đất nước ta.

Bởi vậy, việc bảo vệ đất nước trong tình hình mới hiện nay không chỉ bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc mà còn gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước; bảo vệ an ninh trật tự xã hội, bảo vệ công cuộc lao động vì hòa bình của nhân dân. Qua ngày hội tòng quân, tuổi trẻ và các tầng lớp nhân dân cả nước có dịp hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, quân đội, công an và địa phương, từ đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm vinh dự, tự hào và ý thức, trách nhiệm hơn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Luôn gương mẫu, đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Quân đội và công an là trường học lớn của tuổi trẻ cả nước, là niềm mơ ước và mục tiêu vươn tới của không ít thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được học tập, rèn luyện trong quân đội, công an là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm của bao thế hệ thanh niên nước ta. Mỗi thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự là vinh dự, tự hào, bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là sự cống hiến một phần bé nhỏ của mình cho sự nghiệp của Đảng và toàn dân tộc.

Hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” và người chiến sĩ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên nối tiếp noi theo. Được tôi luyện ở môi trường quân đội và công an là trường học lớn để hoàn thiện nhân cách, đóng góp năng lực và phẩm chất của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Hòa chung trong không khí hân hoan, rộn ràng trên cả nước, những thanh niên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội ngày 6-2 cũng đã hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, trong năm 2023, Hà Nội có 3.500 công dân nhập ngũ, với 6 đảng viên, 1.393 công dân trong đối tượng Đảng, 2 tân binh là cán bộ công chức, viên chức; trình độ đại học là 408, cao đẳng là 329, trung cấp là 90 tân binh.

Thành phố Hà Nội đã tuyển chọn và gọi đầy đủ công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt. Tỷ lệ công dân tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và có trình độ văn hóa cao. Toàn thành phố có 20,9% công dân trình độ cao đẳng, đại học lên đường nhập ngũ; 998 công dân (đạt 28%) tình nguyện viết đơn nhập ngũ; 1.294 đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng đơn vị trong thời gian tại ngũ và tiếp tục được bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng.

Năm nay cũng như những năm qua, thành phố Hà Nội luôn là địa phương đạt chỉ tiêu và dẫn đầu cả nước về chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đây là kết quả của việc tiến hành đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ thanh niên Thủ đô về nghĩa vụ, vinh dự, trách nhiệm người thanh niên, nhất là những công dân Thủ đô - trái tim thân yêu của cả nước phải luôn tích cực học tập, gương mẫu, đi đầu đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối những thành tích đó, toàn bộ thanh niên Thủ đô nhập ngũ năm nay đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, hăng hái lên đường tòng quân, thực hiện lý tưởng cao đẹp của người thanh niên đối với Tổ quốc. Mỗi thanh niên thành phố Hà Nội cũng như thanh niên cả nước tham gia nghĩa vụ quân sự hôm nay là vinh dự, tự hào, bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là sự cống hiến một phần bé nhỏ trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ của mình cho sự nghiệp chung của cả đất nước và toàn dân tộc.