Vinh danh 10 “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19/3, CATP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023. Đây là chương trình ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động của Công an Thủ đô chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tại trụ sở số 87 phố Trần Hưng Đạo, 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 68 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an thành phố Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân; đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố; Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Toàn cảnh Lễ tuyên dương "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2023"

Toàn cảnh Lễ tuyên dương "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2023"

Tại buổi lễ, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban thanh niên CATP Hà Nội đã ôn lại truyền thống lịch sử của Đoàn thanh niên CATP trong suốt chặng đường vẻ vang của Công an Thủ đô.

Trải qua 68 năm phát triển, dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố và cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên Công an thành phố đã luôn khắc ghi và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác hồ dạy Công an nhân dân. Thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an thành phố đã nối tiếp nhau vun đắp, tạo dựng truyền thống tốt đẹp của Tuổi trẻ Công an Thủ đô, đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban thanh niên CATP Hà Nội phát biểu tại Lễ tuyên dương

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ban thanh niên CATP Hà Nội phát biểu tại Lễ tuyên dương

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” được Công an Thành phố triển khai từ năm 2007, qua 17 năm đã tuyên dương 173 thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu; trong đó có 6 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, 20 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu, 14 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Các gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu chia sẻ về những cố gắng, nỗ lực của mình trên các mặt công tác

Các gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu chia sẻ về những cố gắng, nỗ lực của mình trên các mặt công tác

Họ tiếp tục là những điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu và các tổ chức Đoàn của CATP

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu và các tổ chức Đoàn của CATP

Ghi nhận và biểu dương thành tích của 10 “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu” năm 2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, những năm qua, nhiều Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các cấp, trưởng thành từ chính danh hiệu này. Thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương đã thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực để các thế hệ thanh niên Công an Thủ đô phấn đấu vươn lên; đồng thời, khắc họa sinh động phẩm chất của người đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ

10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ

Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ của Công an Thủ đô phải luôn xác định được vai trò, trọng trách, vinh dự của mình; lấy tình yêu đối với Bác, với ngành, với nhân dân làm động lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các mặt công tác, huy động mọi nguồn lực đồng hành cùng Công an cấp xã, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị trong Công an Thành phố cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên được thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tài năng, cống hiến sức trẻ và phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 10 "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2023"

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 10 "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2023"

Đối với các cá nhân được tuyên dương cần tiếp tục tu dưỡng, học tập, phấn đấu đạt nhiều thành tích, lập nhiều chiến công hơn nữa để xứng đáng với phần thưởng đã được trao tặng; từ đó thể hiện rõ nét hình ảnh của thanh niên Công an Thủ đô trong thời kỳ chuyển đổi số và chủ động hội nhập quốc tế.