Vĩnh biệt Từ Như Hiển - chân sút huyền thoại của đội bóng Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Danh thủ Từ Như Hiển - chân sút hay nhất đội bóng Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam thập niên 1960-1970 - qua đời ở tuổi 79, để lại một sự nghiệp bóng đá lẫy lừng.

Danh thủ Từ Như Hiển sinh ngày 16/6/1945, trong một gia đình nổi tiếng giàu truyền thống thể thao, có anh trai là Từ Như Thành và em trai Từ Như Sơn, cũng là cầu thủ Công an Hà Nội. Người em Từ Như Quang thì đá cho đội Tổng cục đường sắt. Một người em khác là Từ Như Hà là tuyển thủ quốc gia bóng chuyền, khoác áo đội Thể Công.

Con trai cả của ông là Từ Minh Hải cũng là tiền đạo mũi nhọn một thời của đội Công an Hà Nội, lối đá giống cha nhưng thuận chân phải, nổi tiếng với những cú sút chéo góc cầu môn với lực mạnh và độ hiểm hóc cao.

Tiền đạo Từ Như Hiển tung hoành trên sân cỏ, thập niên 1960-1970

Tiền đạo Từ Như Hiển tung hoành trên sân cỏ, thập niên 1960-1970

Đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, những chuyến tàu từ hòn đảo New Calendonia xa xôi ở Thái Bình Dương (hay còn gọi là Tân Đảo) về Việt Nam mang đến cho bóng đá nước nhà không ít tài năng, trong đó có Từ Như Hiển.

Cầu thủ Từ Như Hiển gây chú ý với gương mặt và dáng chạy rất "Tây". Với chiều cao 1m71 được xem là lý tưởng thời đó và đặc biệt là cái chân trái điệu nghệ, qua người khéo léo lại có tốc độ nên Từ Như Hiển nhanh chóng trở thành tiền đạo xuất sắc.

Ông được nhiều đội bóng săn đón nhưng cuối cùng nhận lời thi đấu cho đội Công an Hà Nội từ năm 1963, khi 18 tuổi.

Từ Như Hiển nhanh chóng trở thành vua phá lưới và cùng Công an Hà Nội vô địch 3 giải đấu lớn ở miền Bắc là giải Tổng Công đoàn, giải kỷ niệm 10 năm ngày Giải phóng thủ đô (10-10-1964) và giải vô địch các đội bóng miền Bắc.

Năm 1965, ông được triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam, sát cánh với các đàn anh nổi danh từ trước đó như Trương Tấn Nghĩa, Lê Thế Thọ, Trần Duy Long... giao hữu với đội tuyển Campuchia tại Phnom Pênh.

Trận đó, dù thuận chân trái và bị bố trí đá tiền đạo bên phải lệch vai nhưng Từ Như Hiển ra sân vẫn chơi hết mình, nhiều lần làm cho hàng thủ đối phương điêu đứng.

Danh thủ Từ Như Hiển được các đồng nghiệp, thế hệ đàn em tại đội Công an Hà Nội quý mến, nể trọng. Trong ảnh: Các cựu cầu thủ đội Công an Hà Nội nhận bó hoa tươi thắm và thăm hỏi đàn anh Từ Như Hiển (bìa phải) tại sự kiện giao lưu bóng đá chào mừng 66 năm thành lập đội Công an Hà Nội ngày 10-10-2022

Danh thủ Từ Như Hiển được các đồng nghiệp, thế hệ đàn em tại đội Công an Hà Nội quý mến, nể trọng. Trong ảnh: Các cựu cầu thủ đội Công an Hà Nội nhận bó hoa tươi thắm và thăm hỏi đàn anh Từ Như Hiển (bìa phải) tại sự kiện giao lưu bóng đá chào mừng 66 năm thành lập đội Công an Hà Nội ngày 10-10-2022

So với những cầu thủ đương thời, Từ Như Hiển nổi tiếng là sút xa tốt, có biệt tài sút nhanh và sút chính xác khi đang di chuyển với tốc độ cao, hay ở tư thế khó gây bất ngờ cho đối phương.

Danh thủ sinh năm 1945 còn có những cú đi bóng lắt léo bằng chân trái và xoay người kết thúc rất nhanh, đến nỗi hậu vệ kèm ông vừa thấy ông ngoặt bóng chưa kịp nghĩ ông sẽ ra chân như thế nào thì chớp mắt, bóng đã nằm trong lưới.

Giới chuyên môn đánh giá, trên đội tuyển quốc gia, Từ Như Hiển luôn chơi rất hay bên cạnh Trần Hùng (đội Cảng Hải Phòng), trở thành bộ đôi tiền đạo được đánh giá là xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam thời bấy giờ.

"Hồi đó mỗi lần đá cặp với anh Hùng, không hiểu sao chúng tôi lại chơi rất ăn ý nên mỗi khi phối hợp, chạy chỗ như đã đọc được ý của nhau từ trong đầu. Còn ở đội Công an Hà Nội, tôi chơi rất hợp với anh Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Nhã và Lê Văn Đặng. Chúng tôi tạo thành những mũi tấn công gắn kết. Tôi ghi được nhiều bàn cũng nhờ tài kiến tạo của các anh ấy", danh thủ Từ Như Hiển từng kể.

Từ Như Hiển được đánh giá là tiền đạo hay nhất Việt Nam thập kỷ 1960, 1970 của thế kỷ trước. Tuy vậy, ông vẫn khiêm tốn cho rằng bản thân có chút ít năng khiếu nhưng may mắn là sinh ra trong một gia đình thể thao, có môi trường văn hoá tốt, lại được những người thầy nghiêm khắc chỉ bảo nên mới có điều kiện cống hiến hết khả năng của mình.

18 năm bền bỉ cống hiến cho đội Công an Hà Nội trước khi giải nghệ ở tuổi 36, Từ Như Hiển được xem là "tượng đài" của đội bóng ngành Công an.

Danh thủ Từ Như nhận bó hoa tươi thắm từ các đàn em và phát biểu tại lễ mừng chức vô địch V-League 2023 của CLB Công an Hà Nội ngày 30-8-2023

Danh thủ Từ Như nhận bó hoa tươi thắm từ các đàn em và phát biểu tại lễ mừng chức vô địch V-League 2023 của CLB Công an Hà Nội ngày 30-8-2023

Sau này, dù tuổi cao, sức khoẻ giảm sút nhưng ở các sự kiện giao hữu bóng đá có đội cựu cầu thủ Công an Hà Nội tham gia, ông đều góp mặt và được các đồng nghiệp, đàn em chào đón với sự thân tình, ngưỡng mộ.

Vĩnh biệt danh thủ Từ Như Hiển - tiền đạo hào hoa, xuất sắc bậc nhất đội bóng Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam một thời.

Sáng 16-9, trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Hoa Văn Lan - thành viên Hội cựu cầu thủ Công an Hà Nội - cho biết danh thủ Từ Như Hiển mất khi đang cùng gia đình du lịch Sa Pa (Lào Cai). Gia đình đang làm các thủ tục để đưa thi hài danh thủ về Hà Nội lo hậu sự.

Thông tin cựu tiền đạo Từ Như Hiển qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp ngỡ ngàng, bởi chỉ trước đó ít ngày, ông còn khoẻ mạnh, vui vẻ tham gia lễ mừng chức vô địch V-League 2023 cùng CLB Công an Hà Nội và thay mặt hội cựu cầu thủ Công an Hà Nội phát biểu, dặn dò thế hệ đàn em nỗ lực duy trì lối chơi hào hoa, biết khiêm tốn và luôn khát khao cống hiến để làm giàu thêm thành tích vẻ vang của đội bóng 67 năm tuổi này.

"Hội cựu cầu thủ Công an Hà Nội đang định mời ông Từ Như Hiển dự sự kiện giao hữu với cựu cầu thủ Thể Công, Công an Hải Phòng. Vậy mà...", ông Hoa Văn Lan nghẹn lời.

Trên trang facebook cá nhân, bình luận viên kỳ cựu Vũ Quang Huy viết: "Vừa mới gặp ông ở lễ mừng công đội bóng đá Công an Hà Nội, vậy mà hôm nay danh thủ Từ Như Hiển đã về thế giới bên kia. Không chỉ là cầu thủ tài năng bậc nhất trong lịch sử đội Công an Hà Nội, ở người đàn ông thuận chân trái, có sức mạnh hơn người này luôn toát lên sự lịch thiệp, hào hoa và có cái gì đó bay bay đặc trưng của một lãng tử Hà thành... Xin vĩnh biệt ông!".