Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank giảm mạnh lãi suất huy động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bốn ngân hàng thương mại Nhà nước vừa đồng loạt giảm mạnh lãi suất huy động, theo đó, mức lãi suất cao nhất tại 4 ngân hàng Nhà nước này chỉ còn 5,8%/năm.

Biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 23/8 của 4 ngân hàng nêu trên khá đồng nhất. Cụ thể, đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng của khách hàng cá nhân, các ngân hàng trên áp dụng lãi suất 0,1 - 0,2%/năm, giữ nguyên so với trước đó.

Tuy nhiên, tại kỳ hạn 1 – 2 tháng là 3%/năm, giảm 0,4%/năm so với trước đó; kỳ hạn 3 – 5 tháng là 3,8%/năm, giảm 0,3%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng, người gửi tiền tại 4 nhà băng này cũng chỉ còn được hưởng lãi suất 4,7%/năm, giảm 0,3%/năm so với trước đó.

Bốn ngân hàng thương mại Nhà nước đồng loạt giảm mạnh lãi suất huy động

Bốn ngân hàng thương mại Nhà nước đồng loạt giảm mạnh lãi suất huy động

Mức lãi suất được giảm mạnh nhất là các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, khi giảm tới 0,5%/năm, về chỉ còn 5,8%/năm. Thậm chí, Agribank còn giảm sâu hơn khi đưa lãi suất các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên chỉ còn 5,5%/năm.

Với sự điều chỉnh lần này, các ngân hàng Big 4 lại trở thành những ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong hệ thống.

Trước đó, một số ngân hàng tư nhân cũng đã giảm mạnh lãi suất huy động, thậm chí một số ngân hàng đã xuống ngang, hoặc thậm chí thấp hơn cả 4 ngân hàng Nhà nước.

Đơn cử như tại Techcombank, lãi suất cao nhất hiện chỉ còn 6,3%/năm nhưng cũng đi kèm nhiều điều kiện như: phải là khách hàng ưu tiên, gửi tiền online, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền trên 3 tỷ đồng.

Đối với khách hàng thường và số tiền dưới 1 tỷ đồng, mức lãi suất cao nhất chỉ còn 5,95%/năm.

Hay ACB cũng đưa lãi suất cao nhất về chỉ còn 5,6%/năm đối với số tiền gửi thông thường. Muốn được hưởng lãi suất 6,5%/năm, khách hàng phải có số tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên.

Động thái giảm lãi suất của các ngân hàng vẫn diễn ra trên diện rộng, khi vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã liên tục chỉ đạo hạ lãi suất cho vay. Hồi giữa tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, trong đó, với lãi suất cho vay, NHNN đề nghị giảm thêm 1,5 – 2% đối với cả dư nợ hiện hữu lẫn các khoản vay mới.

Các cam kết giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng trong năm 2023 sẽ phải báo cáo về NHNN trước ngày 25/8.

Cùng với đó, việc không thể giải ngân tín dụng cũng là nguyên nhân khiến các ngân hàng “ế” vốn, phải giảm mạnh lãi suất huy động. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, 7 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 4,56%. Điều này có nghĩa tín dụng tháng 7 còn tăng trưởng âm, khi 6 tháng đầu năm con số tăng trưởng đã đạt 4,73%.