Việt Nam và Thái Lan chạy đua đăng cai giải U23 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đang xem xét các điều kiện trước khi quyết định chọn Việt Nam hay Thái Lan là chủ nhà giải U23 Đông Nam Á 2023.

Theo ASEAN Football, dự kiến trong ít ngày tới, AFF sẽ thẩm định các điều kiện tổ chức, thi đấu, đặc biệt là hạng mục sân vận động của hai ứng viên đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2023 là Việt Nam và Thái Lan.

Sau khi xem xét các tiêu chí, Hội đồng AFF sẽ quyết định chọn quốc gia đăng cai.

U23 Việt Nam (áo đỏ) và U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31

U23 Việt Nam (áo đỏ) và U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31

Cả Thái Lan và Việt Nam đều có kinh nghiệm tổ chức các giải bóng đá cấp khu vực. Gần nhất, Việt Nam đăng cai thành công SEA Games 31, nơi môn bóng đá nam được tổ chức trên sân Mỹ Đình cùng 2 sân "vệ tinh" là Thiên Trường và Việt Trì.

Giải U23 Đông Nam Á được tổ chức lần đầu năm 2005 tại Thái Lan nhưng không thường niên. Hai mùa giải sau đó diễn ra vào năm 2019 và 2022, đều do Campuchia đăng cai.

Theo tờ Thairath, AFF ban đầu dự định tổ chức giải vào tháng 11, tuy nhiên phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan đề xuất giải diễn ra trong tháng 8 vì không muốn "va chạm" với lịch thi đấu giải VĐQG nước này.

Thời điểm tháng 8 được đánh giá là phù hợp để thông qua giải, các cầu thủ Đông Nam Á có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á (từ ngày 4 đến 12-9) và ASIAD (từ 23-9 đế 8-10).

Tuy nhiên nếu Việt Nam giành quyền đăng cai, mốc thời gian này lại trùng thời điểm các giải quốc nội hạ màn.

Vì thế, sau khi quyết định địa điểm tổ chức, AFF sẽ cùng quốc gia đăng cai thống nhất lịch tổ chức.

Ba mùa trước, đa số các đội đều chỉ cử lứa U21 hoặc U22 tham gia, cá biệt Thái Lan từng cử đội U19 ở giải năm 2022, xem đây là cơ hội tập dượt, tích luỹ kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ chứ không mang đến đội hình mạnh nhất để đua thành tích.

Tuy nhiên ở giải năm nay, do hướng tới vòng loại U23 châu Á (đội U22) và ASIAD (U24) nên đội tuổi trung bình các đội cũng như mức độ cạnh tranh dự kiến cao hơn những năm trước.