Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 32, Thái Lan xếp sau Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với 8 huy chương Vàng (HCV) giành thêm, đoàn Việt Nam duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 sau ngày thi đấu chính thức thứ sáu (11-5).
Nguyễn Linh Na (545) bảo vệ thành công HCV 7 môn phối hợp môn điền kinh SEA Games

Nguyễn Linh Na (545) bảo vệ thành công HCV 7 môn phối hợp môn điền kinh SEA Games

Ở ngày thi đấu 11-5, đội tuyển điền kinh góp 3 HCV quý giá ở các nội dung 400m rào nữ (Nguyễn Thị Huyền), 7 môn phối hợp (Nguyễn Linh Na), 800m tự do nữ (Nguyễn Thị Thu Hà).

Cùng với đó, đoàn Việt Nam có thêm HCV ở các môn wushu (Dương Thúy Vi - nội dung thương và kiếm thuật nữ), Kun Khmer (Triệu Thị Phương Thủy - hạng cân 48 kg nữ; Bùi Yến Ly - hạng cân 57 kg nữ), bơi (Nguyễn Huy Hoàng - 400m tự do nam), bi-a (Nguyễn Trần Thanh Tự - nội dung carom).

Kết thúc ngày thi đấu, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 58 HCV, duy trì vị trí số 1 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, chúng ta dẫn đầu.

Ở cuộc đua nhóm 3, Campuchia giành thêm 9 HCV để xếp nhì với tổng thành tích 56 HCV, nới rộng khoảng cách với đoàn thứ ba là Thái Lan (54 HCV).

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 6/11 của SEA Games 32, có tổng cộng 318 HCV trên tổng số 579 bộ huy chương đã có chủ nhân.

Top 5 bảng tổng sắp huy chương SEA Games sau ngày 11-5

Top 5 bảng tổng sắp huy chương SEA Games sau ngày 11-5