Sếp bóng đá Indonesia nói gì khi "đụng" tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Đội tuyển Việt Nam là đối thủ của chúng ta ở Đông Nam Á và có thành tích châu Á rất tốt. Các đội cùng bảng đều mạnh, song chúng tôi có đủ thực lực để gây bất ngờ", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir nói về kết quả bốc thăm Asian Cup 2023.

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Indonesia nằm chung bảng D với Việt Nam, Iraq và Nhật Bản.

Kết quả này gây hào hứng với người hâm mộ khi sẽ được chứng kiến trận derby Đông Nam Á ở đấu trường lớn nhất châu lục, giữa hai đối thủ duyên nợ là Việt Nam và Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng 3, hoà 1 trong bốn lần đối đầu gần nhất trước Indonesia
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thắng 3, hoà 1 trong bốn lần đối đầu gần nhất trước Indonesia

Phát biểu trên tờ Bola, Chủ tịch PSSI - Erick Thohir đánh giá đây là bảng đấu thú vị.

"Cả ba đối thủ cùng bảng đấu đều mạnh, không được phép chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Riêng đội tuyển Việt Nam là đối thủ của chúng ta ở Đông Nam Á và có thành tích châu Á rất tốt. Song chúng tôi có đủ thực lực để gây bất ngờ", người đứng đầu bóng đá Indonesia nói.

Cũng theo ông Erick Thohir, đây là lần đầu sau 16 năm, kể từ 2007, bóng đá Indonesia mới được góp mặt vòng chung kết Asian Cup. Vì vậy, đội tuyển Indonesia phải tận dụng cơ hội này bằng cách "chiến đấu cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên".

Asian Cup diễn ra tại Qatar từ ngày 12-1 đến 10-2-2024, quy tụ 24 đội mạnh nhất châu lục, chia làm 6 bảng, chọn 12 đội nhất nhì bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt vào vòng 1/8.

Thống kê đối đầu 4 trận gần nhất cấp đội tuyển quốc gia, Việt Nam áp đảo Indonesia khi thắng 3 hoà 1. Cụ thể, Việt Nam thắng 4-0 và 3-1 tại vòng loại World Cup 2022, thắng 2-0 và hoà 0-0 ở bán kết AFF Cup 2022.