Huy Hoàng "chốt sổ" HCV, tuyển bơi Việt Nam không đạt chỉ tiêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển bơi Việt Nam rời SEA Games 32 với tổng cộng 7 huy chương Vàng (HCV), kém chỉ tiêu giành 8-10 HCV đề ra trước ngày lên đường.

Tối 11-5, buổi thi đấu cuối cùng của môn bơi SEA Games 32, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất chung kết 400m tự do nam với thành tích 3 phút 49 giây 50.

Ngay sau đó chưa đầy 10 phút, anh bước nội dung 200m bướm. Do quãng nghỉ quá ngắn nên dù đã nỗ lực hết sức, Huy Hoàng chỉ có thể cán đích thứ 4, không có tên trên bảng huy chương.

Huy Hoàng (trái) và Hưng Nguyên cùng giành 2 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội tại SEA Games 32

Huy Hoàng (trái) và Hưng Nguyên cùng giành 2 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội tại SEA Games 32

Cùng ngày, Phạm Thanh Bảo không thể bảo vệ thành công chức vô địch 50m ếch, khi chỉ cán đích thứ 5 chung cuộc.

Với việc chỉ giành thêm 1 HCV ngày thi cuối, đội tuyển bơi Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với tổng cộng 7 HCV, kém chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường là 8-10 HCV.

Dưới góc độ cá nhân, Huy Huy, Thanh Bảo và Hưng Nguyên đã có một kỳ SEA Games thành công.

Huy Hoàng giành 2 HCV cá nhân (400m, 1.500m) và 1 HCV đồng đội (4x200m tiếp sức), 1 HCĐ (200m tự do). Tương tự là Hưng Nguyên với HCV 200m, 400m hỗn hợp cá nhân và 1 HCV đồng đội (4x200m tiếp sức), trong khi Thanh Bảo có 2 HCV, 2 kỷ lục ở nội dung 100 m ếch, 200 m ếch.

Đội tuyển Singapore chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á khi giành 21 HCV trên tổng số 39 bộ huy chương môn bơi đại hội. Bơi Việt Nam với 7 HCV xếp nhì toàn đoàn. Các vị trí còn lại là Thái Lan 4 HCV, Indonesia 3 HCV, Malaysia và Philippine cùng 2 HCV.

So với SEA Games 31 (có tổng cộng 40 bộ huy chương), bơi Singapore (21 HCV), Thái Lan (4 HCV) giữ nguyên thành tích, trong khi Việt Nam giảm 4 HCV (7 so với 11). Indonesia và Philippines cùng tăng thành tích thêm 1 HCV.

Tính tới 21h20 ngày 11-5, ngày thi đấu thứ 6 của SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 58 HCV, duy trì vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 2 HCV nhiều hơn đoàn xếp sau là chủ nhà Campuchia.