Việt Nam ở đâu trên bảng vàng AFF Cup 26 năm qua?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với 2 chức vô địch, Việt Nam xếp sau Singapore và Thái Lan về thành tích, trong khi Indonesia có 6 lần vào chung kết nhưng chưa đăng quang lần nào.

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - sân chơi lớn nhất khu vực dành cho các đội tuyển quốc gia - ra đời năm 1996, được tổ chức 2 năm một lần vào các năm chẵn, ngoại trừ các lần vào năm 2007 (do trùng thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao châu Á 2006) và năm 2020 bị hoãn sang năm 2021 do đại dịch Covid-19).

Trong 26 năm qua, giải 3 lần đổi tên: Tiger Cup (giai đoạn 1996-2004), AFF Cup (2007-2021) và AFF Mitsubishi Electric Cup (từ 2022 trở đi).

26 năm qua, có 4 đội tuyển được nâng cúp vàng Đông Nam Á, trong đó Việt Nam hai lần (2008-2018)

26 năm qua, có 4 đội tuyển được nâng cúp vàng Đông Nam Á, trong đó Việt Nam hai lần (2008-2018)

Tính đến trước mùa 2022, trong 13 lần tổ chức giải, có 4 đội tuyển đã giành chức vô địch. Thái Lan dẫn đầu bảng vàng thành tích với 6 chiếc cúp (các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020). Singapore xếp nhì với 4 lần vô địch (1998, 2004/05, 2007, 2012).

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ ba khi 2 lần đăng quang năm 2008 và 2018. Chức vô địch còn lại thuộc về Malaysia (2010).

Xét về thành tích tổng thể qua 13 mùa giải, Việt Nam (đá 71 trận, thắng 37 trận, hoà 19 trận, thua 15 trận; 2 lần vô địch) chỉ xếp sau Thái Lan (đá 77 trận, thắng 49 trận, hoà 17 trận, thua 11 trận;, 6 lần vô địch).

Đội tuyển Indonesia được ví như "vua về nhì" của giải khi có tới 6 lần vào chung kết (các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020) song chưa một lần được nâng cúp.

Ở danh sách ghi bàn, Thái Lan sở hữu chân sút tốt nhất lịch sử giải là Teerasil Dangda - 19 bàn, người vẫn tranh tài ở AFF Cup 2022. Việt Nam có hai đại diện đã giải nghệ là Lê Công Vinh (15 bàn - xếp đồng hạng ba) và Lê Huỳnh Đức (13 bàn - xếp hạng năm).

Các đội Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Philippines đều từng có cầu thủ đạt danh hiệu (hoặc đồng danh hiệu) Vua phá lưới mùa giải, điều mà chưa cầu thủ Việt Nam nào làm được.

Còn ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Việt Nam từng có 3 đại diện gồm Nguyễn Hồng Sơn (1998), Dương Hồng Sơn (2008) và Nguyễn Quang Hải (2018). Thái Lan có 5 lần sở hữu danh hiệu này, trong đó Chanathip Songkrasin được vinh danh tới 3 lần (2014, 2016, 2020). Singapore có 3 lần. Indonesia và Malaysia cùng 1 lần.