Hậu vệ ĐT Việt Nam chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hậu vệ Vũ Văn Thanh của ĐT Việt Nam cho rằng tiền đạo Billy Ketkeophomphone là cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Lào, trước trận ra quân bảng B AFF Cup 2022 giữa hai đội vào 19h30 ngày 21-12.

Chiều 18-12, ĐT Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại Vientiane để chuẩn bị cho trận ra quân gặp chủ nhà Lào. Trọng tâm của buổi tập là nội dung rèn chiến thuật và kiểm tra các phương án về nhân sự nhằm hướng tới kết quả tốt nhất cho trận mở màn.

ĐT Việt Nam trên sân tập chiều nay ở Lào (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam trên sân tập chiều nay ở Lào (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ VFF, thời tiết tại Vientiane khá khó chịu với nắng gắt, gió mạnh và độ ẩm không cao. Mặc dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, hậu vệ Vũ Văn Thanh cho biết: "Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, ở giải đấu nào cũng vậy. Về chuyên môn thì ngày mai đội sẽ có buổi phân tích đối thủ qua băng hình. BHL cũng đã có sự chuẩn bị tốt nhất về đấu pháp".

Khi được hỏi cầu thủ nào bên phía ĐT Lào đáng chú ý nhất, Văn Thanh nhận định: "Theo tôi, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Lào là tiền đạo Billy Ketkeophomphone. Tôi có theo dõi cầu thủ này nhiều lần trên truyền thông. Billy Ketkeophomphone là cầu thủ có chuyên môn tốt nhất so với cả đội Lào".

Billy Ketkeophomphone, người Văn Thanh nhắc đến, sinh năm 1990, là người Pháp gốc Lào. Anh từng thi đấu ở Ligue 1 và dự vòng bảng UEFA Champions League. Ngoài ra, chân sút cao 1m80 đã ghi 23 bàn và 15 đường kiến tạo trong 139 trận ở giải Ligue 2. Billy ra mắt ĐT Lào ở AFF Cup 2020 nhưng không thành công.

Vũ Văn Thanh trả lời truyền thông (Ảnh: VFF)

Vũ Văn Thanh trả lời truyền thông (Ảnh: VFF)

Chia sẻ về áp lực tâm lý khi đây là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo, Văn Thanh nói: "Thầy Park có nói với chúng tôi rằng đừng vì đây là giải cuối của thầy mà đặt nặng vấn đề thành tích, cứ thi đấu sao cho thoải mái nhất. Đội tuyển cũng không vì điều này mà ảnh hưởng tâm lý".