AFF Cup 2022:

Đối thủ của tuyển Việt Nam mất 2 trụ cột hàng công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Ikhsan Fandi và tiền vệ Adam Swandi của đội tuyển Singapore phải chia tay AFF Cup 2022 ngay trước ngày khai mạc do chấn thương.

Tờ Straits Times dẫn thông tin từ Hiệp hội bóng đá Singapore xác nhận, tiền đạo Ikhsan Fandi và tiền vệ Adam Swandi cùng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận giao hữu Singapore thắng Maldives 3-1 ngày 17-12 vừa qua.

"Dù không bị đứt dây chằng chéo nhưng cả hai sẽ phải phẫu thuật để chữa dứt điểm chấn thương gối, chắc chắn không thể góp mặt AFF Cup khởi tranh ngày 20-12", Straits Times thông tin và đánh giá đây là "đòn giáng" vào đội tuyển Singapore.

Đội tuyển Singapore mất Ikhsan Fandi và Adam Swandi tại AFF Cup 2022 (Ảnh: ASEAN Football)

Đội tuyển Singapore mất Ikhsan Fandi và Adam Swandi tại AFF Cup 2022 (Ảnh: ASEAN Football)

Ikhsan Fandi (23 tuổi) là chân sút hàng đầu khi đã ghi được 17 bàn thắng trong 33 trận, còn tiền vệ Adam Swandi (26 tuổi) ghi 1 bàn trong 17 lần khoác áo và là trụ cột tuyến giữa của đội tuyển Singapore. Sự vắng mặt của hai cầu thủ này là tổn thất rất lớn cho "Những chú Sư tử" giải đấu tới.

HLV trưởng Takayuki Nishigaya bày tỏ nuối tiếc khi mất hai trụ cột, đồng thời thừa nhận Singapore sẽ phải điều chỉnh lại chiến thuật của mình để giúp đội nhà đi tiếp.

Chiến lược gia người Nhật Bản sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức vào ngày 20-12, một ngày trước trận ra quân gặp Myanmar tại bảng B AFF Cup 2022.

Trong lịch sử 13 giải đấu đã qua, Singapore vô địch 4 lần, chỉ sau Thái Lan (6 lần) song lần gần nhất đã cách đây 10 năm.

Đây chính là đối thủ cạnh tranh hai tấm vé bán kết ở bảng B với đội tuyển Việt Nam. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp tại lượt trận áp chót vòng bảng ngày 30-12.