Việt Nam - Nhật Bản: Đẩy mạnh hợp tác về pháp luật

ANTĐ - Chiều 12-9, tại Hà Nội, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp Giáo sư Tsuboi Yoshihara, Cố vấn cao cấp Cơ quan Hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA).

Thứ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm Giáo sư Tsuboi Yoshihara

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự hỗ trợ của JICA đối với tiến trình phát triển của Việt Nam về các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, xây dựng thể chế pháp lý, pháp luật và đào tạo nguồn nhân lực. Những năm qua, Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu, cũng là nước tài trợ ODA lớn có hiệu quả tại Việt Nam. Đề cập đến việc hợp tác, hai bên cho rằng, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam - JICA cần tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác đặc biệt trên các lĩnh vực về pháp lý, thực thi pháp luật, đào tạo cán bộ, góp phần phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm mỗi quốc gia.

Vui mừng được sang thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Giáo sư Tsuboi Yoshihara cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm dành thời gian tiếp, đồng thời tin tưởng, trên tinh thần hữu nghị tin cậy hiểu biết lẫn nhau sẽ làm cho mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế của Nhật Bản ngày càng phát triển.