Việt Nam - điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu ở khu vực và thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong khi vẫn duy trì các lợi thế, Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng thu hút dòng vốn ngoại, trở thành một điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) an toàn và hấp dẫn hàng đầu ở khu vực và thế giới.

Môi trường đầu tư kinh doanh tin cậy

Báo Focus của Đức trong số ra mới đây đã đăng tải bài viết về sự phát triển của châu Á, trong đó đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam. Bài báo dẫn lời ông Horst Geicke, nhà đầu tư và là Chủ tịch Ngôi nhà Đức tại TP.HCM cho biết, Việt Nam được coi là một điểm đầu tư mới ngoài Trung Quốc đối với một loạt nhà đầu tư nước ngoài nói chung, các doanh nghiệp Đức nói riêng. Theo ông Horst Geicke, hầu hết các doanh nghiệp vẫn tiếp tục kinh doanh ở Trung Quốc, nhưng song song với đó, họ sẽ lựa chọn đầu tư nhà máy thứ hai ở châu Á đặt tại Việt Nam.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong nửa đầu năm 2023

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong nửa đầu năm 2023

Bài báo dẫn số liệu cho biết, năm 2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD, con số giải ngân đạt 22,4 tỷ USD - mức cao kỷ lục và điều này góp phần quan trọng đưa tăng trưởng GDP của Việt Nam cùng năm đạt mức ấn tượng hơn 8%. Bài báo cũng nhắc lại chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tháng 11-2022 và cho rằng các nhà lãnh đạo Đức đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này.

Lý giải về nguyên nhân Việt Nam trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn, theo báo Focus, trước đây Việt Nam chủ yếu tập trung vào phát triển du lịch và xuất khẩu một số sản phẩm chủ đạo như nông sản, quần áo, giày dép... Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực điện tử và các lĩnh vực công nghệ khác. Ví dụ điển hình nhất là Việt Nam đã thu hút đầu tư quy mô lớn của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, khi một nửa số điện thoại di động xuất xưởng của Samsung hiện nay được sản xuất tại Việt Nam.

Một nguyên nhân khác là tại châu Á, ngoài Singapore, chỉ có Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EVFTA). Tìm kiếm cơ hội mở ra từ EVFTA, trong số các doanh nghiệp Đức đang hướng tới Việt Nam có các nhà cung cấp phụ tùng ô tô Brose và ZF, nhà sản xuất thiết bị Kärcher, nhà cung cấp vật liệu xây dựng Knauff và công ty hàng tiêu dùng Henkel. Ngoài ra còn rất nhiều doanh nghiệp Đức đang sản xuất kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Cùng chung nhìn nhận của báo Focus, Tạp chí Kinh tế và Xã hội (PT-Magazin) của Đức trước đó cũng đưa bài viết với tiêu đề “Đầu tư vào Việt Nam”, trong đó cho rằng trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp quy mô vừa vẫn coi Việt Nam là một “lựa chọn thú vị”. Theo bài viết, Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển với chính sách tiếp cận thị trường tự do, vì vậy đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Sự gia tăng liên tục của dòng vốn FDI vào Việt Nam những năm gần đây và việc xây dựng các cơ sở sản xuất liên quan minh chứng cho điều này. PT-Magazin dẫn ra trường hợp nhà sản xuất đồ chơi Lego nổi tiếng thế giới của Đan Mạch đã đầu tư lớn vào Việt Nam và là quốc gia hàng đầu châu Âu rót vốn FDI vào Việt Nam.

Cùng với đó, việc một số lượng lớn các nhà đầu tư quy mô vừa từ khu vực nói tiếng Đức DACH (gồm Đức, Áo và Thụy Sĩ) đều đã đầu tư, mở các cơ sở sản xuất tại Việt Nam, cũng là minh chứng cho thấy Việt Nam có môi trường làm ăn đáng tin cậy với các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn những địa điểm nổi tiếng và đã được thử nghiệm ở Việt Nam, như TP.HCM và các tỉnh lân cận ở phía Nam, hay Bắc Ninh và Hải Phòng ở miền Bắc và Đà Nẵng ở miền Trung. Hiện các điểm đến chưa phát triển nhiều, như Quy Nhơn, cũng đang được quan tâm.

Bài viết trên PT-Magazin cho rằng, hai yếu tố “trong nước” và “toàn cầu” là lý do Việt Nam trở thành trung tâm của nhiều chuỗi cung ứng. Trong nước, Việt Nam có thể vẫn có thế mạnh đầy thuyết phục với chi phí tương đối thấp, mặc dù chi phí cho bất động sản thương mại và tiền lương cũng đang tăng lên. Hơn nữa, Việt Nam tương đối ổn định về mặt chính trị, cho phép các doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh một cách đáng tin cậy.

Các điều kiện khung đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài phần lớn được tự do hóa. Việt Nam còn được hưởng lợi từ EVFTA cũng như từ các hiệp định của ASEAN. EVFTA có ý nghĩa lớn khi nói tới biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và ngày càng thích hợp trong lĩnh vực hài hòa hóa các tiêu chuẩn. Điều này khiến Việt Nam trở thành điểm đặc biệt hấp dẫn khi hàng hóa được xuất vào EU hay hàng hóa được sản xuất ở Việt Nam có thể tìm thấy khách hàng ở các nước Đông Nam Á khác.

Hạ tầng giao thông phát triển nhanh là nhân tố giúp Hà Nội thu hút vốn FDI

Hạ tầng giao thông phát triển nhanh là nhân tố giúp Hà Nội thu hút vốn FDI

Điểm sáng đầu tư thành phố Hà Nội

Khi Việt Nam là lựa chọn đầu tư hấp dẫn đối với nhiều công ty nước ngoài, thành phố Hà Nội nổi lên là một điểm sáng đáng chú ý. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó Singapore duy trì vị trí dẫn đầu với hơn 3 tỷ USD, chiếm hơn 22,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản với gần 2,21 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc với hơn 1,95 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước… Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đăng ký mới (chiếm 18%), trong khi Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,4%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 28,9%).

Trong số 52 tỉnh, thành phố được rót vốn FDI trong nửa đầu năm 2023, Hà Nội dẫn đầu với gần 2,27 tỷ USD, chiếm gần 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 196 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 75,33 triệu USD; 89 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 209 triệu USD...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tính riêng trong tháng 7 vừa qua, có 37 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,2 triệu USD. Cùng với đó, trong tháng 7 có 18 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 24,5 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2023, toàn thành phố Hà Nội đã thu hút hơn 2,28 tỷ USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 233 dự án với số vốn đạt 97,5 triệu USD; 108 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 193,5 triệu USD; 190 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 1,991 tỉ USD. Những dự án lớn đầu tư vào Hà Nội chủ yếu từ các nhà đầu tư Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, các nước thành viên EU... tập trung vào các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản; công nghiệp chế biến chế tạo; xây dựng; dịch vụ giải trí, lưu trú và ăn uống; y tế và giáo dục...

Việc dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI đã cho thấy những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế cũng như trong nước. Theo Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, hiện nay thành phố đang tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI với nhiều giải pháp.

UBND thành phố sẵn sàng đồng hành hơn nữa với các nhà đầu tư để xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để trình Chính phủ, Quốc hội thông qua vào tháng 10-2023; phối hợp các bộ, ban, ngành hoàn thiện Luật Thủ đô để phát huy tiềm năng, lợi thế của mình.

Thành phố Hà Nội cũng tiếp tục thành lập thêm các khu, cụm công nghiệp để thu hút vốn FDI; rà soát, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo hướng phù hợp nhu cầu thực tế. Hiện Hà Nội đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, kết hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại... nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao.