Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương và là hình mẫu trong hợp tác với Liên hợp quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về Chiến lược quản lý, chính sách và tuân thủ, bà Catherine Pollard đánh giá cao đóng góp tích cực trên nhiều mặt của Việt Nam cho công việc chung của LHQ, trong đó có cả các đóng góp của các cá nhân người Việt Nam hiện đang làm việc cho các cơ quan của LHQ.

Tại buổi làm việc với Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ngày 23-8, bà Catherine Pollard khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước thành viên để thúc đẩy LHQ hoạt động ngày càng hiệu quả, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tăng cường tính đại diện của các nước thành viên.

Nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đóng góp tích cực cho công việc của LHQ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là việc cử lực lượng Quân đội và Công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, đóng góp tài chính cho hoạt động gìn giữ hòa bình và chú trọng đóng góp niên liễm cho LHQ. Đại sứ cũng khẳng định, Việt Nam chú trọng thúc đẩy quan hệ với LHQ và mong muốn đóng góp tích cực hơn nữa thông qua tăng cường đại diện của Việt Nam trong các cơ quan LHQ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Catherine Pollard

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Catherine Pollard

Cùng ngày, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam ở trụ sở Phái đoàn. Bà Tamesis đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động của LHQ, là một nước luôn đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác đa phương, cũng là hình mẫu trong hợp tác với LHQ. Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng bà Tamesis được bổ nhiệm làm Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam và chia sẻ một số trọng tâm mà Việt Nam sẽ thúc đẩy ở LHQ trong thời gian tới, như các vấn đề về giáo dục, sẵn sàng phòng chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu, và chuyển đổi năng lượng.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, khuyến nghị chính sách nhằm giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đại sứ đánh giá Việt Nam và LHQ đều có chung các mục tiêu, do đó cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bà Tamesis đã bày tỏ tự hào khi được bổ nhiệm làm Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam và nhất trí cho rằng năm 2022 là cột mốc quan trọng đánh dấu 45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc. Bà cũng đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ quá trình cải tổ hệ thống phát triển LHQ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tích cực tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.