Việt Nam - Campuchia: Thúc đẩy quan hệ song phương, xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14-9.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

Sáng 13-9, tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Quốc hội hai nước Việt Nam và Campuchia phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương, xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các cuộc trao đổi, tiếp xúc; các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, đánh giá cao kết quả hội đàm thành công tốt đẹp giữa Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và những thành tựu hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước thời gian qua.

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch và Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai Quốc hội hai nước phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương, xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật nhằm tạo thuận lợi cho tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, qua đó gìn giữ và không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ láng giềng gần gũi, mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Trước đó, chiều 12-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đã có cuộc hội đàm tại Nhà Quốc hội. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của Việt Nam dành cho Campuchia sâu sắc trước đây và hiện nay; khẳng định nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ công lao, sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu mà lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay; đồng thời khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” cũng như quan hệ đoàn kết ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Về lĩnh vực giáo dục-đào tạo, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đây là lĩnh vực hợp tác chiến lược cho phát triển của mỗi nước và góp phần đoàn kết gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Campuchia ưu tiên dành nhiều học bổng về các ngành, nghề mà Việt Nam có thế mạnh như nông-lâm nghiệp, thủy sản, y, dược, công nghệ thông tin… và học bổng cho con em người gốc Việt đi học tại Việt Nam.

Cảm ơn Campuchia hỗ trợ giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp vừa qua, Chủ tịch Quốc hội mong Chủ tịch và Quốc hội Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia về thủ tục nhập quốc tịch, ổn định cuộc sống, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cho biết Campuchia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gốc Việt tại Campuchia, cũng như của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hợp pháp tại Campuchia theo luật pháp của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược, liên quan đến an ninh-phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực; đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).