Việt - Lào: Cùng chuẩn bị cho dịp kỷ niệm đáng nhớ

ANTD.VN -  Nhân tham dự Hội nghị Hội đồng Nghị viện châu Á (APA) tại thành phố Siem Reap (Campuchia), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến song phương với bà Pany Yahthotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. 
Nhân tham dự Hội nghị Hội đồng Nghị viện châu Á (APA) tại thành phố Siem Reap (Campuchia), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến song phương với bà Pany Yahthotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Nhân tham dự Hội nghị Hội đồng Nghị viện châu Á (APA) tại thành phố Siem Reap (Campuchia), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến song phương với bà Pany Yahthotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Hai bên thống nhất sẽ tăng cường phối hợp để tổ chức thành công các sự kiện chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962/5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18-7-1977/18-7-2017). Đây là những ngày kỷ niệm đáng nhớ với hai nước.

Nhân dịp này, bà Tòng Thị Phóng cũng gửi lời chúc mừng Quốc khánh Lào (2-12-1975). Chủ tịch Quốc hội Lào đã nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và cho biết sẽ thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất, vào trước cuối năm nay hoặc sau cuộc gặp giữa Bộ Chính trị hai nước.