Việc tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ Công an huyện Mỹ Đức thể hiện tính nghiêm minh, không có vùng cấm

ANTD.VN - Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, CATP Hà Nội quyết liệt, quyết tâm đấu tranh với mọi hình thức vi phạm trong nội bộ, không có vùng cấm.
Phó Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thành Long trả lời báo chí chiều 30-6

Phó Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thành Long trả lời báo chí chiều 30-6

Chiều nay, 30-6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý II/2023 do UBND TP Hà Nội tổ chức, báo chí đã đặt câu hỏi về vụ án 3 cựu công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) bắn trộm dê của người dân.

Trả lời nội dung này, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thành Long cho biết, đây là vụ việc rất đáng tiếc và đáng buồn đối với lực lượng Công an nói chung, CATP Hà Nội nói riêng.

Khi xác định vụ việc này có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự.

“Đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, tư cách, quy tắc ứng xử, nhất là trong bối cảnh lực lượng Công an nói chung, CATP Hà Nội nói riêng đang tăng cường đẩy mạnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong nhân dân” – Đại tá Nguyễn Thành Long nói.

Tiếp tục trả lời câu hỏi về việc CATP Hà Nội đã quyết định tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ vi phạm pháp luật nói trên, Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh: “Việc tước danh hiệu CAND, khởi tố vụ án hình sự thể hiện tính nghiêm minh, quyết liệt, quyết tâm của CATP Hà Nội trong đấu tranh với mọi hình thức vi phạm trong nội bộ, không có vùng cấm”.