Việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần làm nóng phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong phiên chất vấn sáng 6-6, nhiều ĐBQH đã bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, đồng thời đề nghị Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục…

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (đoàn TP.HCM) cho biết, làn sóng rút BHXH một lần trong công nhân lao động thời gian qua không giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tăng cao khi có thông tin Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội phương án sửa Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đại biểu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng quan trọng nhất là sự bất an của người lao động.

Cùng tham gia chất vấn về nội dung trên, Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Tiền Giang) đề nghị Bộ trưởng cho biết, giải pháp căn cơ trong sửa luật để giải quyết thực tế lao động nữ trẻ rút BHXH một lần?

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Tiền Giang) chất vấn

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Tiền Giang) chất vấn

Về việc rút BHXH một lần, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin, trước năm 2019, số lao động rút bảo hiểm một lần bình quân một năm khoảng 500.000, đến năm 2023, con số này tăng lên gần 900.000. Nếu tình trạng rút BHXH một lần không giảm có nguy cơ khó đảm bảo an sinh xã hội cho người già, người đến tuổi về hưu, hệ thống chính sách an sinh xã hội khó đảm bảo tính bền vững.

Phân tích nguyên nhân của tình trạng này, Bộ trưởng nhận định, do thu nhập của người lao động ở mức thấp, cơ chế rút BHXH một lần còn quá dễ dàng, quyền lợi khi rút BHXH một lần ở mức cao, công tác tuyên truyền về vấn đề này còn hạn chế.

Do vậy, giải pháp cấp bách là cần sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng không hạn chế quyền, tăng quyền lợi cho người đóng BHXH. Tại Kỳ họp tới, Quốc hội sẽ bàn các phương án khác nhau để có những quy định xử lý vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần sao cho hiệu quả nhất.

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (đoàn TP.HCM) tranh luận

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (đoàn TP.HCM) tranh luận

Sau phần trả lời này, Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy đã giơ biển tranh luận với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

“Bộ trưởng cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dân rút bảo hiểm xã hội một lần là công tác tuyên truyền có hạn chế. Tôi cho rằng, vấn đề cơ bản nằm ở chỗ mong muốn của người lao động là chính sách về BHXH phải nhất quán và mang tính ổn định lâu dài. Do đó, cần làm rõ việc quyền lợi của người lao động để họ an tâm hơn, suy nghĩ thận trọng khi muốn rút BHXH một lần” - Đại biểu Trần Thị Diệu Thuý nói.

Cùng tranh luận về nội dung trên, Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, con số rút BHXH 1 lần là rất đáng quan ngại, đây là việc bất đắc dĩ, song cũng là nguyện vọng chính đáng của người lao động nên cần được tôn trọng. Tuy vậy chúng ta vẫn phải đảm bảo quỹ BHXH được ổn định và phát triển.

“Do đó, cần phải giải quyết theo hướng tăng lợi ích cho người đóng BHXH, đảm bảo quyền lợi khi rút BHXH, ví dụ có thể đề xuất quy định, nếu rút BHXH sau 5 năm đầu, người lao động chỉ được nhận lại toàn bộ tiền đã đóng, sau 10 năm thì nhận được tiền đã đóng cộng với lãi suất trung bình…” - Đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.